Hoa Hậu Thư Dung thăm hỏi, trao quà cho trẻ khuyết tật, người già neo đơn

Sau khi đăng quang Hoa Hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017, Thư Dung cùng ê-kíp của mình xuống tỉnh Kiên Giang để thăm hỏi trao quà cho người già neo đơn, trẻ em chất độc màu da cam.

Cách đây ít ngày, Thư Dung không quản ngại xa xôi từ TPHCM xuống Kiên Giang để thăm hỏi, động viên, trao quà cho 3 địa điểm có người già neo đơn, trẻ em chất độc màu da cam.

Người đẹp may mắn được Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang là ông Trần Thọ Thắng giúp đỡ cô hoàn thành dự án thiện nguyện đầu tiên của mình.

Hoa Hậu Thư Dung, Á Hậu Ánh Minh được ông Mai Văn Huỳnh và ông Trần Thọ Thắng ra sân bay đón.
Hoa Hậu Thư Dung, Á Hậu Ánh Minh được ông Mai Văn Huỳnh và ông Trần Thọ Thắng ra sân bay đón.

Dù bận rộn, ông Trần Thọ Thắng cùng ông Mai Văn Huỳnh – Uỷ Viên Ban Thường Vụ - Phó chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang đã bớt chút thời gian ra đón tiếp và tặng hoa cho Hoa Hậu Thư Dung ngay khi máy bay vừa hạ cánh.

Người đẹp rất trân trọng tấm lòng, sự nhiệt tình của các các cơ quan chức năng nơi đây khi đã hỗ trợ Thư Dung hoàn thành dự án thiện nguyện.

Ông Trần Quốc Tuấn, Ông Mai Văn Huỳnh, Hoa hậu Thư Dung, ông Trần Thọ Thắng, Ông Nguyễn Văn Hoàng.
Ông Trần Quốc Tuấn, Ông Mai Văn Huỳnh, Hoa hậu Thư Dung, ông Trần Thọ Thắng, Ông Nguyễn Văn Hoàng.

Dự án thiện nguyện còn được sự giúp đỡ của Ông Nguyễn Quốc Sử - Chủ tịch UBND TP Rạch Giá (Ngoài cùng bên trái)
Dự án thiện nguyện còn được sự giúp đỡ của Ông Nguyễn Quốc Sử - Chủ tịch UBND TP Rạch Giá (Ngoài cùng bên trái)

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, Thư Dung mơ ước trở thành “Nữ hoàng sắc đẹp” của Việt Nam. Cô đam mê người mẫu, diễn xuất và luôn cố gắng để biến những suy nghĩ đó thành hiện thực. Với sự nỗ lực của mình cùng sự hỗ trợ của chị gái, Thư Dung vượt mọi khó khăn để đăng quang Hoa Hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 tại Hàn Quốc.

Với bệ phóng này, Thư Dung muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để xây dựng thật nhiều dự án thiện nguyện có ý nghĩa cho cộng đồng xã hội. Vì vậy, ngay sau khi đăng quang, Thư Dung không dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch, người đẹp tức tốc lên kế hoạch cho dự án thiện nguyện với kinh phí 300 triệu đồng.

Hoa Hậu Thư Dung giản dị thăm hỏi các cụ già neo đơn.
Hoa Hậu Thư Dung giản dị thăm hỏi các cụ già neo đơn.

Vừa đáp máy bay, Hoa Hậu Thư Dung đã đến ngay địa điểm thăm hỏi, trao quà đầu tiên là Trung Tâm bảo trợ xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Người đẹp ăn mặc giản dị với quần Jean, giày thể thao đến trao quà cho các cụ già, em nhỏ. Lần đầu tiên được Hoa Hậu về thăm hỏi, mọi người tại Trung Tâm ai cũng phấn khởi và yêu mến Thư Dung.

Cô không kìm được nước mắt khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh nơi đây. Mặc dù vậy, cô không muốn mọi người thấy mình buồn nên luôn vui vẻ để truyền năng lượng tích cực, lạc quan cho những hoàn cảnh kém may mắn.
Cô không kìm được nước mắt khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh nơi đây. Mặc dù vậy, cô không muốn mọi người thấy mình buồn nên luôn vui vẻ để truyền năng lượng tích cực, lạc quan cho những hoàn cảnh kém may mắn.
Cô nghẹn ngào chứng kiến những mảnh đời bất hạnh.
Cô nghẹn ngào chứng kiến những mảnh đời bất hạnh.

Kết thúc địa điểm đầu tiên, Thư Dung tiếp tục di chuyển sang địa điểm thứ 2 là Nhà dưỡng lão thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang và địa điểm thứ 3 là Sở Lao Động Thương Binh và xã hội tỉnh Kiên Giang.

Không quản mệt mỏi khi di chuyển từ 4h sáng tại Thành Phố Hồ Chí Minh xuống Kiên Giang, Hoa Hậu Thư Dung tươi cười, niềm nở và vui vẻ bên các cụ già. Cô trao quà, hỏi thăm sức khỏe và dành cho các cụ những cái ôm ấm áp.

Hoàn thành xong dự án thiện nguyện đầu tiên phối hợp với Tập Đoàn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiên Giang, Thư Dung chào tạm biệt mọi người và ra về. Cô quyến luyến và dành nhiều tình cảm cho những mảnh đời thiếu may mắn nơi đây và mong muốn được quay lại thêm nhiều lần nữa.

Qua đây, Hoa Hậu Thư Dung muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị, các cá chân tổ chức đã hỗ trợ, đồng hành cùng Thư Dung trong dự án thiện nguyện lần này.

Cao Huy

Ảnh: Huy Bình