Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh kêu gọi thành công 3 tỷ đồng để sản xuất bánh mì

(Dân trí) - Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh với dự án về các sản phẩm bánh mì kêu gọi thành công 3 tỷ đồng vốn từ phía Shark Phú bằng sự thuyết phục thông minh.

Shark Tank Việt Nam - Thương Vụ Bạc Tỷ là một chương trình nơi các start-up sẽ có cơ hội thuyết trình về sản phẩm của mình, từ đó tìm cách kêu gọi các nhà đầu tư (các Shark) đầu tư cho công ty mình và đổi lấy một số phần trăm nhất định. Các start-up tham gia chương trình không phân biệt giới tính, tuổi tác, ngành nghề, chỉ cần có ý tưởng và có thể chứng minh thuyết phục để kêu gọi đầu tư.

Trong tập này, nhân vật gây chú ý là Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh đã có phần kêu gọi thành công cho công ty của mình.

Góp mặt trong Shark Tank tập 14, Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh cũng là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Lavita - đơn vị đang sản xuất hơn 100 dòng sản phẩm bánh mì, bánh kem, bánh tiệc cung cấp cho hai siêu thị cao cấp và nhiều cửa hàng tại TPHCM.
Góp mặt trong Shark Tank tập 14, Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh cũng là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Lavita - đơn vị đang sản xuất hơn 100 dòng sản phẩm bánh mì, bánh kem, bánh tiệc cung cấp cho hai siêu thị cao cấp và nhiều cửa hàng tại TPHCM.
Trong vai trò doanh nhân, Hoa hậu Trần Thị Quỳnh xuất hiện thanh lịch và duyên dáng với lời chào 5 tỷ đồng cho hai gói đầu tư. Cụ thể, 1,5 tỷ đồng là để sở hữu 20% công ty Lavita hiện tại. 3,5 tỷ đồng cho 40% mô hình Laviat Express sắp ra đời.
Trong vai trò doanh nhân, Hoa hậu Trần Thị Quỳnh xuất hiện thanh lịch và duyên dáng với lời chào 5 tỷ đồng cho hai gói đầu tư. Cụ thể, 1,5 tỷ đồng là để sở hữu 20% công ty Lavita hiện tại. 3,5 tỷ đồng cho 40% mô hình Laviat Express sắp ra đời.
Quỳnh giải thích về mô hình Lavita Express được sinh ra để tạo nguồn sản xuất đều đặn cho công ty mẹ và sẽ là mô hình chiến lược trong thời gian tới.
Quỳnh giải thích về mô hình Lavita Express được sinh ra để tạo nguồn sản xuất đều đặn cho công ty mẹ và sẽ là mô hình chiến lược trong thời gian tới.

Các Shark Tank, đều lên tiếng chất vấn về lý do chia đôi đầu tư và tỷ lệ sở hữu cụ thể tại hai công ty. Các “cá mập” cho rằng, việc gọi vốn “có vấn đề” vì đây là hai công ty với cổ đông khác nhau.

Thậm chí, “shark” Vương còn lạnh lùng tuyên bố “có vấn đề lớn chứ không nhỏ”. Với kinh nghiệm đầu tư dày dặn, ông chủ SamHoldings chỉ ra ngay viễn cảnh mà cô chủ Lavita chưa ngờ đến hoặc có thể không muốn đề cập.

Theo ông, hai công ty ban đầu mang tính cộng hưởng nhưng về sau sẽ xung đột lợi ích. Nguyên nhân bởi Quỳnh vừa là cổ đông nhà sản xuất lại vừa là cổ đông nhà phân phối. Khi tỷ lệ sở hữu hai bên khác nhau thì giá bên này bán cho bên kia sẽ ảnh hưởng thu nhập của chính Quỳnh.

“Shark” Phú truy vấn đến cùng về khả năng đảm bảo tính minh bạch cho các nhà đầu tư và khả năng thu hồi vốn nếu phi vụ thất bại. Những lời hứa, cam kết và thậm chí tuyên bố sẵn sàng viết vào hợp đồng rót vốn của Quỳnh vẫn không đủ sức thuyết phục. Cô gái có lúc “bất lực” trước khả năng dồn ép không khoan nhượng từ “cá mập” nổi tiếng cẩn trọng này.

Liên tục bắt bẻ Lavita nhưng các cá mập cũng hiểu rõ đây mà “miếng mồi” ngon. Đến nay, 3 cổ đông hiện hữu đã bỏ ra 1,5 tỷ nhưng mỗi năm công ty đã lãi trên 800 triệu. Nếu hoạt động hết công suất, Lavita có thể thu được đến 5 tỷ tiền bán sản phẩm.

Để đưa ra giải pháp, các shark đề nghị Quỳnh nhận gói đầu tư vào Lavita trước rồi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư Lavita Express. Dù không chất vấn nhiều nhưng “shark” Linh bất ngờ đưa ra gói đề nghị đầu tiên với 2 tỷ cho 45% cổ phần Lavita cùng chia sẻ với “shark” Vương. Chỉ ít phút sau, không muốn mất cơ hội, “shark” Hưng cũng tham gia vào gói đầu tư này.

Riêng “shark” Phú tuyên bố sẽ rót 3 tỷ đồng đổi lấy 40% cổ phần nhưng kèm điều kiện thất bại thì Quỳnh phải về làm cho mình. Dù áp dụng chiêu cũ nhưng “cá mập” này lại lần nữa thành công khi cô gái gật đầu đồng ý, kèm điều kiện phải có cam kết chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm quản trị của Sunhouse.
Riêng “shark” Phú tuyên bố sẽ rót 3 tỷ đồng đổi lấy 40% cổ phần nhưng kèm điều kiện thất bại thì Quỳnh phải về làm cho mình. Dù áp dụng chiêu cũ nhưng “cá mập” này lại lần nữa thành công khi cô gái gật đầu đồng ý, kèm điều kiện phải có cam kết chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm quản trị của Sunhouse.

Trần Thị Quỳnh, đại diện Lavita đồng ý với offer này của “shark” Phú. Hoa hậu Trần Thị Quỳnh trong chương trình cũng nhận được nhiều lời khen vì vừa có đam mê kinh doanh, độc lập, đối đáp trong chương trình rất thông minh và lịch thiệp.

Băng Châu