Dòng chảy ngược của ca sĩ hải ngoại về Việt Nam

(Dân trí) - Thời gian gần đây, sự xuất hiện của những ca sĩ như Thu Phương, Trần Thu Hà… trong những chương trình truyền hình thực tế (THTT) tại Việt Nam khiến nhiều người cảm thấy rất bất ngờ.

 
Chưa bao giờ showbiz Việt chứng kiến nhiều sự thay đổi như hiện nay, như một “dòng chảy ngược” khi hàng loạt những ca sĩ từng nổi tiếng tại  Việt Nam sang nước ngoài sinh sống. Sau hơn 10 năm họ đã quay trở lại, tham gia vào nhiều chương trình trong đó, có cả chương trình THTT đình đám bên cạnh những sao hạng A tại Việt Nam.

Những danh ca của nhiều thập niên trước

Không chỉ vậy, cách đây vài năm, những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc xưa sống tại hải ngoại cũng trở về Việt Nam biểu diễn.

Nếu nhiều năm trước đây, chỉ có thể nghe những giọng ca như: Tuấn Ngọc, Chế Linh, Elvis Phương, Thái Châu, Hoàng Oanh, Phương Dung, Hương Lan, Trường Vũ, Phi Nhung, Quang Lê… qua băng đĩa, thì vài năm trở lại đây, những giọng ca này xuất hiện khá thường xuyên tại các chương trình ca nhạc tại  Việt Nam. Điều này ban đầu khá bất ngờ với khán giả Việt, những người yêu thích dòng nhạc xưa và gắn liền với những giọng ca huyền thoại một thời chưa bao giờ nghĩ sẽ được thấy họ đứng trên sân khấu tại Việt Nam.

Danh hài hải ngoại như Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Oanh, Việt Hương… sau vài lần trở về Việt Nam biểu diễn, nhận thấy đây chính là “nhà”, nơi họ có nhiều cơ hội để làm việc và điều kiện phát triển sự nghiệp lâu dài. Hiện tại, những nghệ sĩ này đã sống và làm việc tại thị trường Việt Nam là chính.

Lý giải cho điều này là sự khó khăn về kinh tế khiến thị trường ca nhạc và khán giả tại hải ngoại bị thu hẹp dần, các nghệ sĩ không có nhiều đất diễn, nhiều chương như trước, phải trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội mới. Thị trường ca nhạc tại Việt Nam thì luôn phong phú và đa dạng với rất nhiều chương trình ca nhạc lớn, nhỏ được thực hiện thường xuyên chứ không chỉ là 2 ngày cuối tuần như tại hải ngoại.

Những ca sĩ trẻ từng nổi tiếng tại Việt Nam

Gần đây, những ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam thập niên 90 đã sang hải ngoại sinh sống và biểu diễn hơn 10 năm qua bất ngờ xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình với những chương trình đình đám. Khán giả Việt lại được một phen xôn xao với sự xuất hiện của ca sĩ Thu Phương, Trần Thu Hà trong 2 chương trình truyền hình thực tế đình đám nhất hiện nay.

Sự xuất hiện của ca sĩ Thu Phương trong chương trình “Giọng hát Việt” hoàn toàn gây bất ngờ cho khán giả Việt. Những năm 1998, Thu Phương đang là một trong những giọng ca được yêu thích hàng đầu với những ca khúc trữ tình, lãng mạn của dòng nhạc trẻ đang phát triển rầm rộ tại Việt Nam. Bất ngờ, Thu Phương và chồng – Huy MC rời  Việt Nam sang sống và gia nhập thị trường âm nhạc tại hải ngoại, điều này khiến khán giả yêu giọng hát của Thu Phương cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối.

Ca sĩ Thu Phương là giám khảo chương trình Giọng hát Việt 2015
Ca sĩ Thu Phương là giám khảo chương trình Giọng hát Việt 2015

Thời gian hơn 10 năm nhưng tình cảm của khán giả đã yêu thích giọng ca của Thu Phương vẫn dành tình cảm cho cô, vì vậy sự trở về này của Thu Phương được đón nhận. Cùng với sự duyên dáng, thông minh, Thu Phương dần chinh phục trở lại khán giả của mình tại thị trường trong nước. Tuần vừa qua, trong tập đầu tiên của vòng Đối đầu chương trình “Giọng hát Việt” như “dậy sóng” bởi một câu nói của ca sĩ Thu Phương.

Gần đây nhất, khán giả ngạc nhiên với sự xuất hiện của ca sĩ Trần Thu Hà trên ghế nóng Vietnam Idol. Giọng ca Hà Trần được xem là một trong 4 diva của Việt Nam. Hà Trần cũng rời Việt Nam trong thời kỳ đỉnh cao của mình, chị ra nước ngoài lập gia đình và sinh sống. Năm 2013 chị có xuất hiện trở lại trong một vài chương trình ca nhạc nhưng xuất hiện trên ghế nóng chương trình truyền hình thực tế là một điều bất ngờ cho khán giả.

Diva Trần Thu Hà gây bất ngờ khi ngồi ghế nóng Vietnam Idol
Diva Trần Thu Hà gây bất ngờ khi ngồi ghế nóng Vietnam Idol

Hà Trần vẫn với chất giọng đặc trưng và cuốn hút, giọng ca của chị làm say mê những thế hệ khán giả của thập niên 90 đã trở lại với 2 ca khúc mới trong chương trình Vietnam Idol, ngay lập tức các ca khúc này được khán giả tìm kiếm, hứa hẹn là những ca khúc hit mới.

Trước đó, nam ca sĩ Bằng Kiều cũng đã trở lại Việt Nam và tham gia một bộ phim điện ảnh cũng được khán giả chú ý. Anh đang chuẩn bị cho liveshow sắp tới của mình, dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 8/2015.

Gần đây, ca sĩ Tóc Tiên từ một ca sĩ trẻ bình thường, đang học tập tại nước ngoài và tham gia thị trường ca nhạc hải ngoại trở thành hiện tượng và vụt sáng trong chương trình ca nhạc thực tế tại Việt Nam. Điều này hoàn toàn bất ngờ đối với cả Tóc Tiên và khán giả. Nếu không tham gia chương trình này, có lẽ Tóc Tiên còn lâu lắm mới có thể thành sao lớn tại Việt Nam.

Sự trở về của hàng loạt ca sĩ tại hải ngoại cũng là một “chiêu thức” mới của những nhà sản xuất, những ông bầu khi những gương mặt nghệ sĩ trong nước đã bắt đầu quen mặt và dần trở nên bão hòa thì sự xuất hiện của các ca sĩ hải ngoại được xem là một “món lạ” thu hút sự quan tâm trở lại của công chúng.

Hai chương trình đang là “đối thủ” hàng đầu của nhau là Giọng hát Việt có được Thu Phương thì Vietnam Idol cũng nhanh chóng tìm ra ca sĩ hải ngoại như Trần Thu Hà để cân xứng. Sự “so kè” này, người có lợi nhiều nhất là khán giả, họ sẽ luôn được thưởng thức những chương trình mới lạ và hấp dẫn.

Tạm kết

Gọi là “dòng chảy ngược” nhưng đây là một thực tế “nước chảy vùng trũng” khi thị trường âm nhạc tại Việt Nam luôn là thị trường lớn và béo bở với rất nhiều chương trình ca nhạc lớn, nhỏ, phong phú với đông đảo sự quan tâm của khán giả. Nhưng điều này cũng cho thấy, showbiz Việt đang là món ngon mà những “ông lớn” luôn muốn chiếm thị phần thì việc tìm kiếm sự mới lạ và hấp dẫn để thu hút khán giả là điều hiển nhiên.

Đồng Hoa