Diễn viên đồng tiền xương máu "ghét" đạo diễn Lê Hoàng vì chuyện xưa

(Dân trí) - Nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình, Quyền Linh vẫn không quên những ngày gian khó khi mới bước chân vào nghệ thuật với vai trò diễn viên.

Anh vừa có dịp nhắc lại những kỷ niệm ấy khi tham gia gameshow “Bạn Có Thực Tài?”. “Lúc đó tôi đóng phim Trái Tim Chó Sói, vai diễn bị trùm bao bịt mặt từ đầu tới cuối, xong mở cái bao ra cũng là lúc bị đập chết. Đạo diễn Lê Hoàng chả cho tôi diễn xuất gì trong vai đó cả.” – Quyền Linh nhớ lại.

MC Quyền Linh chia sẻ kỉ niệm khi có dịp hợp tác cùng đạo diễn Lê Hoàng
MC Quyền Linh chia sẻ kỉ niệm khi có dịp hợp tác cùng đạo diễn Lê Hoàng

Mọi chuyện cũng bắt nguồn khi đạo diễn (giám khảo) Lê Hoàng chia sẻ với các thí sinh tham gia “Bạn Có Thực Tài?”: “Với những tiết mục dự thi có đông thành viên cần chú ý nguyên tắc cơ bản là đem bao nhiêu diễn viên lên sân khấu thì ai cũng phải có đất diễn hết. Không thể để họ vừa xuất hiện trên sân khấu là “bị bắn chết”.

Tuần thứ ba của mùa giải 2016 đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Minh Nhí. Anh đã trở lại đảm nhận vai trò giám khảo quen thuộc (như hai mùa giải trước) sau vài tuần đầu tiên bận công việc gia đình. Ngay trong lần tái xuất đầu tiên, Minh Nhí đã bất ngờ lên tiếng bênh vực Lê Hoàng: “Những người khác bên cạnh nhân vật chính cũng phải có hành động, có “diễn”. Phải chú trọng đến từng người đứng trên sân khấu, kể cả các vai nhỏ cũng phải được phân công, tính toán rõ ràng.

Tiết mục tham dự của nhóm Côn thuật Bình Tân được giám khảo Lê Hoàng nhắc nhở. Cũng nhờ đó, MC Quyền Linh nhớ lại kỷ niệm khi xưa bị chính đạo diễn Lê Hoàng giao cho cái vai-mở-mắt-là-chết
Tiết mục tham dự của nhóm Côn thuật Bình Tân được giám khảo Lê Hoàng nhắc nhở. Cũng nhờ đó, MC Quyền Linh nhớ lại kỷ niệm khi xưa bị chính đạo diễn Lê Hoàng giao cho cái vai-mở-mắt-là-chết

Minh Nhí chia sẻ dù có tranh luận ‘nảy lửa’ với Lê Hoàng trong hai mùa giải “Bạn Có Thực Tài?” trước thì cả hai vẫn là anh em tốt. Một chuyện ít khán giả biết, cả hai vẫn thường đi taxi về chung sau mỗi ngày ghi hình chương trình.

Tuần thứ ba của chương trình có sự góp mặt của các tiết mục: xiếc khỉ - Tấn Chung, múa bụng – nhóm Kẹo Dẻo, Talo band, Hồ Hoàng Dũng đàn hát guitar, thần đồng ca sĩ 4 tuổi Dương Quốc Anh, nhóm nhảy Come Back... và cũng là một đêm khơi gợi lại nhiều kỷ niệm với cả BGK chuyên môn. Ca sĩ Phương Thanh có dịp nhìn lại hình ảnh bản thân khi mới đi hát khi giao lưu với thí sinh Hồ Hoàng Dũng. “Lúc Phương Thanh bắt đầu chập chững đi hát thì gia đình không đồng ý, phản đối dữ lắm. Điều đa phần nghệ sĩ hay gặp. Việc vượt qua tâm lý ban đầu rất quan trọng. Phải liên tục cố gắng và thuyết phục gia đình bằng sự thành công trên con đường lựa chọn thì mới được chấp thuận.

Thí sinh Hồ Hoàng Dũng đã bỏ nghề thiết kế để theo đuổi đam mê ca hát. Anh chia sẻ: “Tôi đã lập gia đình và có hai con. Do lựa chọn con đường này nên cả nhà không chấp nhận và hiện vì lí do tế nhị nên không được gặp con.

Quang Minh