Đạo diễn Lê Hoàng:"Nên bỏ luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học"

Cùng với NSƯT Kim Xuân và nhà báo Đỗ Tuấn, đạo diễn Lê Hoàng sẽ đưa ra những góc nhìn và ý kiến thẳng thắn của mình trong chương trình Tạp Chí 360 số 21 (16h30 ngày 29/3 trên HTV9) về vấn đề luyện viết chữ đẹp cho trẻ em hiện nay.

Người xưa thường rất thích và có thói quen tập cho trẻ em viết chữ đẹp ngay từ khi còn nhỏ, bởi nhiều người quan niệm: “nét chữ - nếp người”, nhìn vào chữ viết là có thể đoán được tính cách của một con người. Thực tế cho thấy, giữa tính cách của một người và chữ viết của người đó hầu như không liên quan với nhau. Một người viết chữ đẹp không có nghĩa là người giỏi giang, còn một người viết chữ xấu chưa chắc là người tồi tệ. Hơn nữa, với công nghệ hiện đại như ngày nay, rất nhiều phần mềm hỗ trợ gõ văn bản ngày càng được sử dụng rộng rãi thì việc luyện viết chữ đẹp dường như không còn là điều thiết yếu nữa. Vậy có nên chăng việc bỏ luyện chữ đẹp của các em học sinh tiểu học?
 
Đạo diễn Lê Hoàng:Nên bỏ luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học


Trong Tạp Chí 360 số 21, cả đạo diễn Lê Hòang, NSƯT Kim Xuân và nhà báo Đỗ Tuấn đều cho biết mình là người viết chữ không đẹp. Nhưng cả ba người có những ý kiến khác nhau và cùng tranh luận sôi nổi về vấn đề “nên hay không nên luyện cho trẻ viết chữ đẹp?”. Với cô Kim Xuân, lúc nào cô cũng tán thành việc tập cho trẻ em biết nắn nót từng nét chữ. Còn với đạo diễn Lê Hoàng và nhà báo Đỗ Tuấn, họ cho rằng việc làm đó là phí thời gian và không thiết thực. Vì sao lại như vậy? Kết quả cuộc tranh luận về vấn đề này sẽ như thế nào? Tất cả sẽ có trong Tạp Chí 360 tuần này.

T.N