Á hậu Phương Nga từng bị bạn “chê” vì kém tiếng Anh

(Dân trí) - Trong buổi giao lưu với các bạn trẻ vào chiều ngày 7/12 tại Bảo tàng Thế giới cà phê (Đắk Lắk) cùng Á hậu Hoàng My và ca sỹ Minh Chi, Á hậu Bùi Phương Nga đã chia sẻ về quãng thời gian bị bạn bè chê bai và "khinh khi" vì kém tiếng Anh.

Trong buổi giao lưu, 3 người đẹp đã ký tặng sách và chia sẻ những câu chuyện của bản thân để truyền cảm hứng “không có gì là thất bại, tất cả là thử thách” đến các bạn trẻ.

Á hậu Bùi Phương Nga nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp, nụ cười tươi, khả năng ứng xử lưu loát mà còn nổi tiếng có nhiều thành tích trong học tập và các cuộc thi nhan sắc.

Phương Nga giản dị với đầm trắng tinh khôi xuất hiện tại Bảo tàng Thế giới cà phê trong buổi giao lưu.
Phương Nga giản dị với đầm trắng tinh khôi xuất hiện tại Bảo tàng Thế giới cà phê trong buổi giao lưu.

Lần đầu tham gia “Hành trình từ trái tim”, Phương Nga cho biết, cô rất tự hào vì được chia sẻ những bài học ý nghĩa trong các cuốn sách quý mà còn được nghe những câu chuyện thành công từ các khách mời nổi tiếng. Phương Nga hy vọng với sự ảnh hưởng của mình sẽ lan tỏa được tình yêu đọc sách cùng năng lượng tích cực đến các bạn trẻ.

Phương Nga thích nhất cuốn sách “Khuyến học” đã giúp định hướng tương lai cho cô khi đang còn là sinh viên và cũng là động lực để cô không ngừng phấn đấu vươn tới những thành công hơn nữa.

Á hậu cũng kể về những khó khăn, thử thách khi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Miss Grand International. Đó chính là làm thế nào để mình trở nên nổi bật nhất giữa những cô gái tài năng và xinh đẹp.

“Đối với cuộc thi Miss Grand International, khó khăn lớn nhất là sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Nhiều người đẹp đến đến từ các nơi trên thế giới không biết tiếng Anh nên việc giao tiếp hạn chế. Phương Nga có vốn tiếng Anh khá tốt nên tự tin, chủ động. Mọi người cũng có thể thấy những nỗ lực mà Nga đã thể hiện trên livestream của cuộc thi”, Phương Nga nói.

Á hậu Phương Nga từng bị bạn “chê” vì kém tiếng Anh - 2
Tham gia buổi giao lưu cùng Phương Nga còn có Hoàng My.
Tham gia buổi giao lưu cùng Phương Nga còn có Hoàng My.

Tuy nhiên, ít ai biết, đến tận năm lớp 11, khả năng tiếng Anh của Phương Nga vẫn “gần như số 0” trong khi nhiều bạn cùng lớp đã giao tiếp được với người nước ngoài.

“Bị bạn chê và “khinh”, Nga quyết tâm tự học lại căn bản từ đầu. Sau khi được mọi người khen phát âm tốt, Nga xem phim và tập theo nói theo người bản xứ. Đến khi học được nhiều từ vựng hơn, Nga thích giao tiếp từ lúc nào không hay”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ.

Nói về ước mơ đáng nhớ nhất từng có, Phương Nga tiết lộ, hồi nhỏ cô muốn trở thành một… người giúp việc để thỏa “đam mê” trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa.

Á hậu Phương Nga từng bị bạn “chê” vì kém tiếng Anh - 4
Phương Nga và Hoàng My chia sẻ với giới trẻ khá nhiều câu chuyện của bản thân.
Phương Nga và Hoàng My chia sẻ với giới trẻ khá nhiều câu chuyện của bản thân.

“Mỗi lần làm việc nhà Nga cảm thấy rất thư giãn, xả stress. Nga thích thú khi mọi thứ luôn được sắp xếp tươi mới và theo ý mình. Hiện dù rất bận rộn với lịch làm việc dày đặc nhưng Nga vẫn chăm sóc nhà cửa và nấu ăn khi ở nhà”.

Tuy vậy, ước mơ hiện tại của Phương Nga là học xong đại học và ở lại làm giảng viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chương trình còn có sự góp mặt của Á hậu Hoàng My và nữ ca sĩ có giọng hát dày dặn, nội lực, có chất hoang dã, đầy lửa của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ – Minh Chi. Cả hai khiến khán giả ngưởng mộ vì những câu chuyện vượt lên bản thân để theo đuổi đam mê, chinh phục thành công.

Á hậu Phương Nga từng bị bạn “chê” vì kém tiếng Anh - 6
Sau khi ký tặng sách, cả 3 người đẹp chụp ảnh với sinh viên.
Sau khi ký tặng sách, cả 3 người đẹp chụp ảnh với sinh viên.

“Mỗi khách mời đều có những thành công khác nhau, mỗi người một tài năng, một bản lĩnh riêng nhưng đều mang trong mình một ước mơ lớn, khát vọng mãnh liệt. Các vị khách mời với những kinh nghiệm trải qua, có thể chia sẻ thêm bí quyết giúp các bạn sinh viên trẻ khơi dậy được ước mơ và ý chí trên chặng đường lập thân, lập nghiệp phía trước”, TS Hữu Đức, người dẫn dắt buổi giao lưu đúc kết.

Hà Tùng Long

Ảnh: Tô Thanh Tân