1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hàng trăm con bạc Trung Quốc lén lút vào Việt Nam mỗi ngày

(Dân trí) - Theo tờ Economic Observer của Trung Quốc, mỗi ngày có tới hàng trăm con bạc từ Vân Nam vẫn lén lút vượt sông Hồng để sang địa phận tỉnh Lào Cai đánh bạc tại các casino dành cho người nước ngoài.

Chỉ cần vượt qua sông Hồng, đoạn phía Nam của tỉnh Vân Nam là đã có thể sang địa phận Lào Cai của Việt Nam. Theo tác giả Yang Xingyun của tờ Economic Observer, hàng ngày bằng cách trả một khoản phí nhỏ, có rất nhiều người Trung Quốc qua sông mà không cần xin visa. Đại đa số những người này đều là các tay cờ bạc.

Nhiều con bạc Trung Quốc lén lút vào Việt Nam mỗi ngày (Ảnh: Internet)
Nhiều con bạc Trung Quốc lén lút vào Việt Nam mỗi ngày (Ảnh: Internet)

“Họ thường chỉ phải trả khoảng 15 nhân dân tệ ở mỗi bờ sông nếu có người sắp xếp trước”, bài báo viết. Mặc dù hoạt động kinh doanh biên mậu dọc biên giới Việt – Trung không còn nhộn nhịp như trước đây, khu vực này vẫn tấp nập với rất đông người Trung Quốc vượt sông sang.

Jiang Jian là một người đến từ tỉnh Quý Châu đã kết hôn với một phụ nữ người Việt và hiện sống tại Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Với tấm visa có thể vào Việt Nam nhiều lần, ông đã rất quen với những chuyện dọc biên giới. Ông cho biết ngoại trừ một số ít khách du lịch, hầu hết người Trung Quốc sang biên giới để đánh bạc.

Một nguồn tin giấu tên, người đã liên tục sắp xếp để đưa người Trung Quốc tới các casino tại Việt Nam vài năm qua, chia sẻ với phóng viên EO rằng rất nhiều người Trung Quốc tới Việt Nam mà không cần visa hợp pháp. “90% số này tới để đánh bạc. Khách du lịch chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ”, người này nói.

Tại Lào Cai, người Trung Quốc không cần xuất trình hộ chiếu khi đặt phòng khách sạn. Họ chỉ cần sử dụng chứng minh nhân dân Trung Quốc của mình còn việc trả tiền bằng nhân dân tệ là bắt buộc. Miễn là có thể liên hệ với đúng người thu xếp, chuyến đi sẽ rất đơn giản và thoải mái. Sẽ có người đón họ ở bờ sông bên này và đưa sang bờ bên kia. Khi tới Lào Cai, các casino sẽ có người đến đón. Tất cả các dịch vụ, đồ ăn, chỗ ở đều miễn phí.

Khi phóng viên của EO nói chuyện với một người dẫn đường Việt Nam, anh này cho biết trong ngày hôm đó anh đã đưa 300 người Trung Quốc qua sông. Không ít ngày con số đó lên tới 500.

Tại khách sạn International Club Lào Cai, có một khu trò chơi rộng 600 m2. Theo một số người khách sạn này là dự án chung của các nhà đầu tư Việt Nam và Genting Highlands Casino, casino hợp pháp duy nhất tại Malaysia. Tại đây có hơn 10 bàn đánh bài Baccarat và nhiều dãy máy đánh bạc. So với Macao thì casino này khá nhỏ nhưng tại Lào Cai thì đây là một casino khá quy mô.

Theo quan sát của phóng viên EO, ngoại trừ một số khu vực VIP, hầu như bàn nào cũng kín đặc con bạc với số lượng khoảng vài trăm. Nếu căn cứ vào giọng nói, khoảng một nửa người chơi đến từ Vân Nam, số còn lại từ các tỉnh phía Nam và Đông Bắc Trung Quốc. Dù vậy casino này hoàn toàn cấm người Việt Nam. Có một lần Jiang Jian đưa vợ tới ăn trong casino, nhưng cho dù nói tiếng Trung Quốc rất tốt, cô vẫn bị mời ra ngoài.

Một người Trung Quốc làm nghề kinh doanh ngọc bích từ Vân Nam cho biết ông cùng bạn bè thường đến đây. Đôi khi thắng, đôi khi thua “nhưng dù sao cũng chỉ là vài trăm nghìn nhân dân tệ”, người này nói. Thỉnh thoảng số tiền cũng lên đến vài triệu nhân dân tệ.

Việc xin visa cho một chuyến tham quan trong ngày tới Việt Nam thường mất thời gian và chi phí khá đắt (450 nhân dân tệ). Với visa này một người chỉ có thể lưu lại Việt Nam nửa ngày và chỉ được đến vài địa điểm nhất định như công viên Lào Cai. Họ bị cấm tách đoàn hoặc ở lại qua đêm, nghĩa là không thể tới casino.

“Nếu một du khách bước vào casino, công ty du lịch sẽ bị cấm đưa khách tới Việt Nam”, một nhân viên văn phòng du lịch tại Hà Khẩu cho biết. Điều đó có nghĩa là những người muốn đánh bạc không có cách nào khác ngoài việc nhập cảnh mà không có visa.

Thanh Tùng
Lược dịch theo EO