Tác giả: Thảo Thu

Xuất nhập khẩu 4 tháng vượt 345 tỷ USD, buôn lậu qua biên giới vẫn "nóng"

(Dân trí) - Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm tăng gần 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn diễn biến phức tạp.

Theo số liệu Cục Hải quan (Bộ Tài chính) mới công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4 đạt 45,99 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng trước, tương ứng giảm 586 triệu USD.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa đạt 49,98 tỷ USD, tăng 5,9%, tương ứng tăng 2,8 tỷ USD so với tháng trước. Qua đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 4 đạt 95,97 tỷ USD, tăng 2,4%, tương ứng tăng 2,22 tỷ USD so với tháng trước.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 28,26 tỷ USD.

Chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa đạt 176,66 tỷ USD, tăng 29,5%, tương ứng tăng 40,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm đạt 345,68 tỷ USD, tăng 24,7%, tương ứng tăng 68,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Về thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 4, số thu đạt 46.974 tỷ đồng, tăng 1,8%, tương ứng tăng 831 tỷ đồng so với tháng trước.

Xuất nhập khẩu 4 tháng vượt 345 tỷ USD, buôn lậu qua biên giới vẫn nóng - 1

Hàng hóa ở cảng biển (Ảnh: Phước Tuần).

Lũy kế đến ngày 30/4, số thu ngân sách đạt 166.301 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán được giao (451.000 tỷ đồng) và bằng 32,2% chỉ tiêu phấn đấu (516.500 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm 2025, số thu này tăng 16,5%, tương ứng tăng 23.563 tỷ đồng.

Cục Hải quan cho biết, trong tháng 4, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Nổi lên là hoạt động vận chuyển trái phép vàng, dầu diesel tại tuyến biên giới miền Trung giáp Lào và tuyến đường sông Tây Nam giáp Campuchia; buôn bán hàng cấm, thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc.

Tuyến biển tiếp tục chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 1.237 vụ, tương đương 57,5% tổng số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm 2025. Vi phạm tập trung tại các cảng lớn như Cát Lái, Hải Phòng, Cái Mép, Đà Nẵng…, chủ yếu liên quan đến hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và nhập khẩu hàng hóa không có giấy phép.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng chức năng phát hiện 597 vụ, chiếm 27,7% tổng số vụ, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Hoạt động buôn lậu tập trung tại các tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào và Việt - Campuchia, với các mặt hàng như dầu diesel, ma túy, thực phẩm đông lạnh, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện thoại di động… Một số vụ việc điển hình gồm vận chuyển trái phép hàng nghìn lít dầu diesel sang Lào, bắt giữ 2.400 viên ma túy tổng hợp tại cửa khẩu Lao Bảo và thu giữ 59,2kg vảy tê tê tại Cao Bằng.

Tuyến hàng không phát hiện 107 vụ, tăng 24,4% so với cùng kỳ, tập trung tại các sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng. Tuyến chuyển phát nhanh, bưu điện ghi nhận 190 vụ, tăng mạnh 150%, với nhiều vụ vận chuyển ma túy tinh vi như giấu cocain trong hành lý, cần sa trong túi tôm khô và ketamine từ Đức về Việt Nam.

Từ ngày 15/3 đến 14/4, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.152 vụ vi phạm, tăng 61,8% so với cùng kỳ năm trước; trị giá hàng hóa vi phạm ước đạt 1.720 tỷ đồng. Cơ quan đã chuyển khởi tố 15 vụ, thu nộp ngân sách 76,2 tỷ đồng.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/4, toàn ngành hải quan phát hiện và xử lý 7.029 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa ước đạt 6.486,8 tỷ đồng; khởi tố và chuyển khởi tố 47 vụ, thu ngân sách 277,5 tỷ đồng.

Link nội dung: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/xuat-nhap-khau-4-thang-vuot-345-ty-usd-buon-lau-qua-bien-gioi-van-nong-20260511114348926.htm