Tin tức về chủ đề "phụ sản Hà Nội"
phụ sản Hà Nội | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề phụ sản Hà Nội
-
Khát khao sinh con khỏe mạnh của vợ chồng người dân tộc mang gien bệnh tan máu bẩm sinh
(Dân trí) - Đã bước vào tuổi gần 40, hai vợ chồng chị Lò Thị Doan vẫn luôn khao khát sinh thêm được một người con khỏe mạnh, để làm chỗ dựa cho hai con gái đều đang mắc bệnh tan máu bẩm sinh, khi sau này bố mẹ già yếu. Chị còn nuôi hi vọng, có thể nhờ máu cuống rốn của đứa con khỏe mạnh để hai con gái chị có thể được chữa lành bệnh. -
Giấy chuyển tuyến khám bệnh BHYT có giá trị trong 10 ngày
Vợ của ông Nguyễn Duy Tĩnh đăng ký khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Linh Đàm , TP Hà Nội. Vợ ông đang mang thai và có nhóm máu RH (nhóm máu hiếm), nay muốn chuyển tuyến khám, theo dõi thai, sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Vậy, vợ ông phải làm thủ tục gì? Giấy chuyển tuyến phải làm mấy lần? -
“Bà bầu” uống thuốc bổ vô tội vạ nguy hiểm như thế nào?
(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho biết, nhiều phụ nữ khi vừa mang thai lập tức uống thuốc bổ vô tội vạ để “không bổ ngang cũng bổ dọc” cho trẻ thông minh. Thực tế, việc lạm dụng quá nhiều các loại thuốc bổ có thể khiến bà bầu mệt mỏi, táo bón, tăng gánh nặng cho gan. -
BHYT với trường hợp làm việc lưu động hoặc tạm trú
Bà Trịnh Thùy Anh đăng ký thẻ BHYT tại Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (TP. Hà Nội). Do Bệnh viện không có khoa sản nên bà được chuyển BHYT được chuyển sang Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Bà Anh hỏi, nếu bà sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa thì có được hưởng 100% quyền lợi BHYT không? Nếu được thì thủ tục thế nào? -
Lần đầu tiên xảy ra tình trạng phơi nhiễm HIV tập thể cho 19 cán bộ y tế
(Dân trí) - Sự việc kíp trực của BV Phụ sản Hà Nội gồm 19 cán bộ y tế cấp cứu cho một bệnh nhân bị băng huyết, có nguy cơ phơi nhiễm HIV là vụ phơi nhiễm HIV tập thể đầu tiên. Vậy nguy cơ nhiễm HIV của các cán bộ y tế này là như thế nào? -
Hàng chục bệnh viện lớn tại Việt Nam chung tay “Giải cứu mùa hè”
Nhãn hàng Mamamy kết hợp với những bệnh viện lớn nhất Việt Nam ra tay “Giải cứu mùa hè”. Với việc tặng khăn ướt và nước mát miễn phí cho người dân, Mamamy đã có mặt tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Phụ sản Hà Nội, Hữu Nghị Việt Đức, Từ Dũ, Nhi Đồng 1… -
Khu vực nào tại Hà Nội sẽ “khát” mùa hè này?
Nhu cầu nước sạch cho sinh hoạt sẽ đặc biệt tăng cao vào mùa hè. Hiện nay, do nguồn nước ngầm tiếp tục bị suy giảm cũng như các sự cố liên quan đến mạng lưới cấp nước, mất điện cục bộ... khiến cho mùa hè năm 2015, một số khu vực trên địa bàn Thủ đô sẽ có khả năng mất nước cục bộ. -
Hà Nội: Viện sản, viện nhi có nguy cơ thiếu nước trong mùa hè
(Dân trí) - Theo Công ty Nước sạch Hà Nội, mùa hè năm nay nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao dẫn đến một số khu vực cuối nguồn, khu vực có cốt địa hình cao dễ xảy ra thiếu nước cục bộ, trong đó có cả bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện Nhi Trung ương.