Tin tức về chủ đề "phòng vệ thương mại"
phòng vệ thương mại
-
Thương chiến Mỹ - Trung leo thang: Rủi ro kép đe dọa kinh tế Việt Nam
(Dân trí) - Theo Cục phòng vệ thương mại, xung đột thương mại Mỹ - Trung leo thang không chỉ gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các ngành sản xuất trong nước mà còn tăng nguy cơ đối phó với các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam khi xuất khẩu... -
Việt Nam trước cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: “Đây không thể là cơ hội được!”
(Dân trí) - “Có ý kiến cho rằng đây là cơ hội cho hàng hóa của Việt Nam, nhưng chúng tôi thấy đây không thể là cơ hội được. Hiện nay kinh tế Việt Nam có độ mở tương đối cao. Các vấn đề như vậy đều có tác động đến Việt Nam”, ông Phan Văn Chinh - Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương nhận định. -
Đa phần vụ kiện phòng vệ thương mại liên quan đến sắt thép
(Dân trí) - Một thống kê đáng chú ý từ VCCI, trong số 78 vụ điều tra chống bán phá giá của Việt Nam thì có 37 vụ là liên quan đến sắt thép - chiếm gần 1/2 các loại hàng hóa. Điều tra chống trợ cấp thì lớn hơn, chiếm gần 3/4 các vụ kiện là liên quan đến mặt hàng sắt thép. -
Không muốn thua kiện doanh nghiệp phải chủ động phòng vệ
(Dân trí) - “Trong 2 năm gần đây, Úc đẩy mạnh các biện pháp phòng vệ thương mại với các sản phẩm của Việt Nam. Chúng ta đã thành công rực rỡ khi kháng kiện tốt 2 vụ kiện gần đây với nhôm ép và thép mạ. Kinh nghiệm cho thấy, bên cạnh nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong đáp ứng các yêu cầu, nghĩa vụ phòng vệ, nhưng nếu doanh nghiệp không chủ động trong phòng vệ thì chúng ta vẫn thua kiện”. -
Chưa thể phòng vệ thương mại để cứu 4 "cục nợ" thuộc Vinachem
(Dân trí) - Chưa đủ cơ sở để khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, phân tích số liệu nhập khẩu mặt hàng phân bón và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp để phát hiện hành vi bán phá giá, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời. -
Nhập siêu thép hơn 7 tỷ USD, thị trường chính vẫn là Trung Quốc
(Dân trí) - Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2016 Việt Nam đã nhập khẩu hơn 22 triệu tấn sắt thép các loại, trị giá gần 11 tỷ USD, trong khi kim ngạch thép xuất khẩu các loại chỉ ở mức 3,9 tỷ USD, như vậy Việt Nam đã nhập siêu các sản phẩm thép tới hơn 7 tỷ USD. -
Điều tra chống bán phá giá thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc
(Dân trí) - Trước những dấu hiệu hành vi bán phá giá của thép mạ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam đã ảnh hưởng tiêu cực và gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước, bên yêu cầu đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh xem xét áp dụng biện pháp chống bán phá giá -
Gần đại công xưởng Trung Quốc, không ngành nào "trụ" được!
(Dân trí) - "Biện pháp phòng vệ đưa ra người tiêu dùng ít nhiều chịu thiệt hại nhưng nếu không có biện pháp nào “bảo vệ”, như chúng ta biết gần đại công xưởng như Trung Quốc, không có ngành nào Việt Nam trụ được, trừ một số ngành thủ công nhỏ lẻ”, đại diện Bộ Công Thương cho biết. -
Áp thuế tự vệ bột ngọt nhập khẩu: Doanh nghiệp sản xuất lo thiệt hại “nhãn tiền”
Trong tình hình thực tế, nếu Việt Nam đưa ra thuế phòng vệ thương mại cho các mặt hàng sản xuất trong nước mà không cân nhắc kỹ càng thì có thể sẽ gây thiệt hại đến người tiêu dùng và chính doanh nghiệp sản xuất trong nước. -
Bảo vệ sản xuất trong nước làm gì khi doanh nghiệp, người tiêu dùng đều thiệt?
(Dân trí) - "Dư luận đặt câu hỏi, chúng ta áp dụng hàng rào ở đây làm gì khi mà người dân đang mua rẻ thì phải mua đắt, thị trường đang ổn định thì bị biến động" - đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo bình luận về chính sách áp thuế phòng vệ thương mại với mặt hàng thép. -
"Ngược đời" chuyện doanh nghiệp Việt đi kiện
(Dân trí) - Tiềm lực, kinh nghiệm và nguồn lực đều yếu nên Việt Nam bắt buộc phải áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Tuy nhiên, bản thân doanh nghiệp “tự ti” đến nỗi không tìm hiểu pháp luật để nắm rõ các công cụ này, gây thiệt thòi cho sản xuất trong nước.