1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi spa...

Nhiều người cứ nghĩ spa là một dịch vụ cao cấp đắt tiền, nhưng nếu biết lựa chọn, chỉ cần vài chục ngàn là khách hàng có thể làm “thượng đế”.

Nhu cầu của nghệ sĩ

 

Ca sĩ Minh Thuận tâm sự, vài năm trở lại đây, giới ca sĩ càng quan tâm nhiều hơn đến hình thức mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Mỗi người, ngoài việc có một nhà thiết kế trang phục, một chuyên viên trang điểm theo phong cách riêng thì hầu như ai cũng có “bí kíp” để giữ gìn hình ảnh của mình đẹp hơn trong lòng khán giả. Ngoài việc áp dụng một lịch làm việc khoa học, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, hầu hết họ đến spa để tìm một khoảng không gian thư giãn và chăm sóc sắc đẹp.

 

Minh Thuận cho biết, ở độ tuổi của anh việc chăm sóc dung nhan là điều hết sức cần thiết. Để giữ làn da tươi trẻ, anh ăn nhiều hoa quả, mỗi tuần dành 4 buổi tối cho nhân viên đến nhà massage, khi nào rảnh là anh ù đến spa.

 

Hầu hết những ca sĩ chúng tôi có dịp trao đổi như Đoan Trang, Phương Thùy, Thanh Thảo... đều cho biết mỗi tuần họ thường đến spa vài lần. Đi spa đã trở thành nhu cầu không thể thiếu sau những giờ căng thẳng trên sàn diễn.

 

Hẹn lần hẹn lữa mãi, cuối cùng chúng tôi đã được cùng Cam Thơ đến Spa Thanh Thảo trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3. Không gian ở đây thật yên tĩnh, mùi hương thảo mộc tỏa ra dịu nhẹ. Cam Thơ cho biết, một tuần cô thường đến đây vài lần. Tùy tình hình sức khỏe mà cô lựa chọn dịch vụ. Chúng tôi đứng nhìn, bàn tay khéo léo của cô nhân viên nhẹ nhàng nâng đôi gót sen của “thượng đế” từ trong chậu lên tỉ mẩn từng chút một.

 

Đến giai đoạn làm body, trong căn phòng mờ ảo, rải rác điểm những nụ hồng tươi càng khiến khung cảnh thêm lãng mạn. Dường như mọi lo toan, mệt mỏi đều tan dần đi theo từng động tác của cô nhân viên. Cam Thơ lim dim ngủ, trông gương mặt cô thư giãn và bình thản. Gần 2 giờ trôi qua, khi Cam Thơ bước ra khỏi phòng, thần sắc của cô hầu như đã khác, trông tươi tỉnh và đầy sức sống. Cam Thơ cho biết: “Đây là cách tốt nhất để mình thư giãn, phục hồi lại sức sống cho làn da và lấy lại sinh lực sau quá trình làm việc căng thẳng”.

 

Spa là gì?-  Spa là một loại hình dịch vụ thẩm mỹ toàn diện. Loại hình này gồm nhiều công đoạn giúp làm đẹp và phục hồi sức khỏe như: xông hơi, tẩy trang, massage, tắm bồn thủy lực với tinh dầu hoa cỏ, bấm huyệt... làm tóc và trang điểm...

Doanh nhân cũng thích đến Spa

 

Giới nghệ sĩ thông tin cho nhau những địa chỉ spa tin cậy của người trong giới như spa của ca sĩ Thanh Thảo, spa của ca sĩ Hồ Lệ Thu... Trong khi giới doanh nhân không ai là không biết đến Spa Kim 1 (Nguyễn An Ninh, Q.1), Spa Kim 2 (Trần Hưng Đạo, Q.5). Những nơi này thu hút giới doanh nhân vì... một lý do là họ đã đánh trúng tâm lý của “thượng đế”.

 

Nhiều người làm đẹp không chỉ đơn thuần về mặt thẩm mỹ mà họ còn làm đẹp vì... tâm linh! Chính vì lẽ này mà Spa Kim không chỉ tư vấn cho khách hàng cách chọn mỹ phẩm phù hợp loại da, cách chăm sóc khách hàng trong các dịch vụ mà “độc chiêu” không lẫn vào đâu là việc áp dụng nhân tướng học trong làm đẹp.

 

Giới doanh nhân người Hoa và Nhật Bản rất chú trọng đến vẻ bên ngoài. Trong quan hệ làm ăn, họ quan niệm rằng những nét trên khuôn mặt phần nào phản ánh tính cách và tâm lý của đối tác. Chính vì lẽ đó, trước mỗi phi vụ họ thường đến spa tân trang lại vẻ bên ngoài của mình.

 

Anh Triệu Phương Hòa, 41 tuổi, một người kinh doanh trong ngành nội thất, khách hàng của Spa Kim 1 mà chúng tôi có dịp trò chuyện, đã không ngần ngại tâm sự: “Mỗi lần chuẩn bị gặp đối tác, nhất là đối tác mới, tôi đều đến đây chuốt lại thần sắc cho vẻ mặt rạng rỡ hơn. Tôi từng đến nhiều spa nhưng cuối cùng tôi chọn nơi này, vì ở đây tôi được tư vấn tâm lý. Nhân viên thao tác biết nhấn điểm nào trên khuôn mặt tôi, nên tôi rất tự tin”.

 

Anh Hòa cũng cho biết thêm, với vài chục USD cho dịch vụ chăm sóc này, cái được anh thu lại rất lớn. Vì theo anh, trước lúc bước vào “trận chiến” trên thương trường, với một tinh thần thoải mái, khỏe khắn, mọi chuyện làm ăn như dễ dàng giải quyết suôn sẻ hơn.

 

 

Theo Bích Hà

Người Lao Động