1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Y án tử hình hung thủ ôm mìn, cướp tiệm vàng giữa Thủ đô

Sáng 17/9, TAND Tối cao Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm Tạ Văn Thanh – hung thủ ôm mìn, cướp tiệm vàng chấn động giữa Thủ đô.

Như đã đưa tin, vụ nổ mìn, cướp tiệm vàng Hoàng Tín xảy ra ngày 21/6/2012 trên phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội gây xôn xao dư luận. Kẻ chủ mưu trong vụ án là Tạ Văn Thanh (SN 1987, trú huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) bị tuyên án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/5/2013 về các tội Giết người; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản; Mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Cùng hầu tòa với Thanh, 3 bị cáo khác là Tạ Hải Hà (SN 1992) lĩnh án chung thân, Phí Văn Mạnh (SN 1990) 12 năm, Bùi Thanh Khá 7 năm tù.

Trước đó, Thanh rủ Hà cùng chế tạo quả nổ để lên kế hoạch đe dọa, cướp tài sản tiệm vàng ở Hà Nội. Từ tháng 2 đến đầu tháng 3/2012, Thanh mua 36kg thuốc nổ và 20 kíp nổ của Khá. Sau vụ cướp tiệm vàng bất thành tại tiệm vàng Phúc Sinh, địa chỉ số 117 đường Cầu giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thanh tiếp tục chế thêm 2 quả “bộc phá” rủ Hà hành động.

Lần này Thanh chọn cửa hàng vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học làm mục tiêu. Do chủ cửa hàng là anh Vũ Hải Đường phát hiện giằng được quả mìn trên tay Thanh, ném ra ngoài đường khiến 15 người bị thương, nhiều tài sản bị phá hủy ước tính giá trị gần 400 triệu đồng. Thanh bị Công an quận Đống Đa bắt giữ khi đang trên đường bỏ chạy.

Cho rằng mức án tử hình là quá nặng, Thanh làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng HĐXX cho rằng vụ án đặc biệt nghiêm trọng mặc dù hành vi cướp tài sản chưa được thực hiện nhưng gây hậu quả nặng nề. Vì những lẽ trên, TAND Tối cao Hà Nội đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt tử hình đối với Tạ Văn Thanh.

Theo Đỗ Mến
Công lý