1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Y án tù 20 năm dành cho kẻ giở trò đồi bại bé gái lớp 1

(Dân trí) - Sau khi tàn cuộc nhậu, Quang chạy xe máy về nhà thì thấy bé gái học lớp 1 vừa tan trường, nên dụ dỗ chở đến nơi vắng vẻ giở trò đồi bại.

Sáng 2/8, tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Văn Quang (25 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

20 năm tù cho kẻ đồi bại với bé gái lớp 1

Bị cáo Trần Văn Quang tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều ngày 8/11/2018, Công an huyện Thăng Bình nhận được tin báo của gia đình cháu N.T.T.T. (6 tuổi, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về việc nghi cháu bị bắt cóc.

Sau khi lấy lời khai từ những người dân gần khu vực trước cổng trường học, các trinh sát xác định Quang là đối tượng đã đưa cháu bé đi. Trong lúc Công an huyện Thăng Bình đang tìm kiếm cháu T. thì cháu bất ngờ đi bộ về nhà, tinh thần hoảng loạn.

Đến tối cùng ngày, gần 30 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thăng Bình và Công an thị trấn Hà Lam đã truy tìm và bắt giữ được Quang tại một tiệm internet ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.

Tại Cơ quan điều tra, Quang khai nhận khoảng 16h ngày 8/11/2018, sau khi cháu T. tan trường ra cổng chờ người thân đón về, Quang đã dụ dỗ cháu lên xe chở đi. Đi được một đoạn, Quang ghé vào tiệm tạp hóa mua kẹo dụ dỗ, chở bé T. đến nơi hoang vắng.

Khi đi đến khu vực sau sân bóng đá Thăng Hoa (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) khoảng 200m, Quang lôi bé gái này xuống. Tại đây, Quang đã giở trò đồi bại với cháu.

Sau khi thỏa mãn thú tính, “yêu râu xanh” chở cháu T. về gần đến nhà ở tổ 9 (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) thì thả cháu xuống và dặn không được nói cho cha mẹ biết. Tuy nhiên, cháu T. đã kể cho người thân và gia đình trình báo đến công an. Sau đó, Quang chạy vào quán internet ngồi chơi và bị bắt giữ.

Ngày 11/4/2019, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quang 20 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam có kháng nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt, đồng thời bị cáo Quang cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 2/8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng mức án mà Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt trước đó là phù hợp, đúng người, đúng tội nên không chấp nhận kháng cáo của Quang, tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với bị cáo về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

C.Bính

Y án tù 20 năm dành cho kẻ giở trò đồi bại bé gái lớp 1 - 2