1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xử vụ 19 bị cáo thực hiện 58 vụ trộm ở Sóc Trăng

(Dân trí) - Ngày 9/7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 58 vụ trộm xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong suốt nhiều năm đối với 19 bị cáo. Dự kiến, phiên tòa sẽ tuyên án vào đầu tuần tới.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến tháng 10/2013, Trần Thị Diệu Hiền (SN 1990, ngụ phường 3, TP Sóc Trăng) cùng với Trương Phương Linh (SN 1984), Thạch Hiếu (SN 1981, cùng ngụ huyện Mỹ Xuyên), Trần Văn Giàu (SN 1979), Đoàn Ngọc Giàu (SN 1989), Sơn Ngọc Khánh (SN 1988), Bùi Thị Hoài Thương (SN 1985), Lâm Thị Diễm Trinh (SN 1988), Trương Ngọc Diễm Thúy (đang bỏ trốn), Quách Văn Chiến (SN 1990), Lâm Ngọc Bình, Võ Văn Long (SN 1990), Thạch Thị Diễm Hương (SN 1995), Nguyễn Văn Lâm (1986), Lê Minh Sang (SN 1992), Sơn Ngọc Thảo (SN 1978), Lê Hữu Tùng (SN 1986), Dương Minh Đức (SN 1987), Lâm Thị Diễm Kiều (SN 1985, cùng ngụ TP Sóc Trăng), Thạch Vũ Phương (SN 1988, ngụ huyện Mỹ Tú) cùng bàn bạc chọn địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Thủ đoạn của chúng là mang theo dụng cụ như xà beng, tua vít rồi sử dụng xe gắn máy lượn khắp địa bàn tỉnh Sóc Trăng, khi phát hiện những căn nhà có khóa cửa trước nhưng không người trông coi, bọn chúng dùng dụng cụ mang theo phá cửa đột nhập vào bên trong nhà để lấy trộm tài sản. Tổng cộng các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 58 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thu lợi bất chính trên 4,1 tỷ đồng. Trong đó vụ nhiều nhất là trên 377 triệu đồng, vụ ít nhất là 50.000 đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo nhận định của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, các bị cáo thực hiện trộm cắp tài sản một cách liên tục, quyết tâm thực hiện cho bằng được và thực hiện công khai vào ban ngày.

Điển hình một số vụ cụ thể như: Ngày 4/2/2013, Hiền, Trinh, Lâm và Kiều đến nhà số 25/43, đường Lý Tự Trọng, khóm 1, phường 2, TP Sóc Trăng của bà D.T.H.Y. khóa cửa bên ngoài. Cả nhóm dừng xe lại, trong khi Lâm và Kiều chờ ở bên ngoài thì Hiền và Trinh cạy cửa đột nhập vào nhà lấy nhiều tài sản gồm vàng 18K và 24K, đầu thu Camera hiệu AVTEX và 95 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản mà bọn chúng lấy đi của khổ chủ là hơn 377 triệu đồng. Hoặc vụ trộm ngày 21/1/2009 tại nhà bà P.T. H.H. ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên do Hiền, Trinh, Giàu, Đức thực hiện cũng lấy đi của gia chủ nhiều tài sản gồm vàng 18K và 24K với tổng số tiền là trên 358 triệu đồng….

Không chỉ đột nhập vào nhà khổ chủ lấy nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng, nhóm trộm này cũng không chừa cả những nhà khi chúng đột nhập vào lục lọi tài sản mà chỉ có 50.000 đồng. Vào tháng 2/2012, Hiền, Phương, Giàu và Thúy đến nhà bà T.T.M.V. ở số 327, Phú Lợi, khóm 3, phường 2, TP Sóc Trăng. Tại đây, Hiền và Phương dùng dụng cụ cạy cửa sổ đột nhập vào nhà lấy 50.000 đồng.

Trong các vụ trộm thì Trần Thị Diệu Hiền là người đóng vai trò chính. Đối tượng này đã rủ rê, lôi kéo đồng bọn phạm tội, thậm chí lôi kéo cả người thân của Hiền gồm em, cậu ruột cùng tham gia hành vi phạm tội. Hiền là thành viên chủ động, tích cực trong thực hiện hành vi phạm tội. Trong tất cả các lần thực hiện hành vị trộm cắp thì Hiền là người trực tiếp thực hiện hành vi cạy phá cửa đột nhập vào nhà lục tìm tài sản lấy trộm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, ngoài bị cáo Hiền là người tham gia đầy đủ, tích cực nhất các vụ trộm cắp tài sản thì các bị cáo Trần Văn Giàu, Trương Phương Linh đã tham gia thực hiện 36 vụ trộm cắp tài sản; bị cáo Lâm Thị Diễm Trinh tham gia thực hiện 22 vụ; Nguyễn Văn Lâm tham gia 11 vụ; Bùi Thị Hoài Thương, Đoàn Ngọc Giàu tham gia 10 vụ; Lâm Thị Diễm Kiều, Thạch Thị Diễm Hương tham gia 7 vụ; Võ Văn Long, Lê Hữu Tùng tham gia 5 vụ; Sơn Ngọc Khánh tham gia 4 vụ; Lâm Ngọc Bình, Thạch Hiếu tham gia 3 vụ; Dương Minh Đức, Sơn Ngọc Thảo tham gia 2 vụ; Thạch Vũ Phương, Lê Minh Sang, Quách Văn Chiến tham gia 1 vụ.

Riêng đối với Trương Ngọc Diễm Thúy hiện nay đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã và tách ra thành một vụ án khác, khi nào bắt được Thúy làm rõ, xem xét xử lý sau.

Tại phiên tòa, cho đến giữa buổi chiều ngày 9/7, đại diện Viện KSND tỉnh Sóc Trăng mới hoàn thành phần đọc cáo trạng trước tòa. Những ngày tiếp theo, HĐXX sẽ thực hiện thẩm vấn các bị cáo cũng như thực hiện tranh tụng tại tòa và có khả năng phiên tòa sẽ kết thúc vào đầu tuần tới.

Có rất nhiều người thân của các bị cáo là chồng, vợ, con đến xem phiên tòa.
Có rất nhiều người thân của các bị cáo là chồng, vợ, con đến xem phiên tòa.

Theo dõi ngày đầu của phiên tòa, PV ghi nhận có rất đông người thân của các bị cáo tới dự phiên tòa, trong đó rất nhiều cháu bé. Hỏi thăm thì biết trong số 19 bị cáo có mặt tại tòa thì 16 bị cáo đã có gia đình. 

Tất cả những bị cáo này đều học hành ít, có người không biết chữ và có 5 bị cáo đã có tiền án tiền sự gồm Bình, Vũ Phương, Long, Chiến và Lâm về tội cướp giật, trộm cắp tài sản hoặc cố ý gây thương tích. 

Bạch Dương