1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Xử phạt hàng chục “quái xế” tham gia “bão đêm”

(Dân trí) – Với các hành vi “Đua xe trái phép” và “”Tổ chức cổ vũ đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông”, 27 thanh niên đã bị đưa ra xử phạt. Điều đặc biệt, toàn bộ quá trình vi phạm này đều được lực lượng CSGT ghi hình.

Nhóm thanh niên tham gia “bão đêm” bị đưa ra kiểm điểm, xử phạt
Nhóm thanh niên tham gia “bão đêm” bị đưa ra kiểm điểm, xử phạt

Chiều 4/11, Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức buổi công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 27 đối tượng với các hành vi trên.

Trước đó, trong đêm 18 và 19/9, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một tuần tra trên tuyến Đại lộ Bình Dương (thuộc địa bàn Phú Hòa, phường Phú Thọ) đã phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển các loại xe phân khối lớn với tốc độ cao kèm hành vi nẹt pô, rú ga ầm ĩ và liên tục lạng lách đánh võng.

Lực lượng chức năng đã bí mật ghi hình các đối tượng tham gia đua xe và tụ tập cổ vũ. CSGT cũng bắt “nóng” được 10 “tay đua”. Từ lời khai của những “quái xế” bị bắt và hình ảnh ghi nhận được, Công an TP Thủ Dầu Một đã xác định được 17 người khác, mời lên làm việc.

Khi xác định rõ các hành vi vi phạm của tất cả nhóm thanh niên trên, chiều 4/11, Đội CSGT TP Thủ Dầu Một đã đưa 27 đối tượng ra xử lý. Đại diện Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một đọc quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Một số chiếc xế độ của quái xế
Một số chiếc "xế độ" của "quái xế"

Trong đó, có 5 đối tượng tham gia đua xe bị phạt hành hành chính số tiền 76 triệu đồng; 17 đối tượng tham gia cổ vũ đua xe và  chạy xe thành đoàn, gây cản trở giao thông bị phạt hành chính số tiền 72 triệu đồng. Có 3 trường hợp đua xe trái phép đã bị đề nghị tịch thu xe.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó trưởng công an TP Thủ Dầu, qua việc xử lý các đối tượng, thanh thiếu niên có hành vi nêu trên nhằm góp phần giáo dục, răn đe đối với các hành vi vi phạm an toàn giao thông, nhất là việc quản lý của các phụ huynh trong việc mua sắm, quản lý việc đi lại của con em mình.

Trung Kiên