1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Xử nhóm thanh niên xông vào UBND phường chém người

(Dân trí) - Bị nhóm của Dũng đuổi đánh, Quang chạy vào trụ sở UBND phường Trung Dũng (TP Biên Hòa, Đồng Nai) trốn. Dù UBND phường vẫn trong giờ làm việc nhưng nhóm côn đồ bất chấp xách mã tấu chạy vào uy hiếp cán bộ phường và chém nạn nhân gục ngã.

Ngày 29/12, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử Phạm Văn Dũng (20 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cùng 9 đồng phạm về tội “cố ý gây rối trật tự công cộng”.

HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Dũng 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Cao Sang và Bùi Chấn Vỹ mức án 1 năm 10 tháng tù, Vũ Minh Nhật 1 năm 8 tháng tù. 6 đồng phạm còn lại của Dũng bị tòa tuyên phạt từ 1 đến 2 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 18/5, giữa Dũng và Nguyễn Hoàng Vương (ngụ TP Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Dũng bị nhóm người của Vương khống chế rồi đưa đến khu đất trống thuộc khu phố 2, phường Bửu Long (TP Biên Hòa) để giải quyết mâu thuẫn.

Cho rằng Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) là một thành viên trong nhóm của Vương nên Dũng gọi thêm Sang (17 tuổi), Vỹ (17 tuổi) cùng 7 người khác đi đánh Quang. Sau khi chuẩn bị hung khí, nhóm 10 thanh thiếu niên lên 4 xe gắn máy đi tìm Quang.

Vào 15h ngày 19/5, nhóm Dũng thấy Quang chạy xe máy trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) nên áp sát, dùng hung khí chém nạn nhân.

Lúc này, Quang hốt hoảng bỏ chạy vào trụ sở UBND phường Trung Dũng gần đó để lánh nạn thì Dũng cầm dao chặn ngoài cửa. Sau đó, Dũng chỉ đạo 3 đồng phạm là Nhật, Sang và Vỹ xông vào trong trụ sở phường để hành hung nạn nhân.

Thấy vậy, Quang tiếp tục bỏ chạy đến cuối phòng làm việc của ủy ban thì Vỹ đuổi kịp và chém vào đầu, tay. Thấy vậy cán bộ phường là Nguyễn Đức Thắng xông đến ôm Vỹ để can ngăn nhưng Vỹ vẫn hung hăng, tiếp tục chém nạn nhân và còn chĩa mã tấu về phía các cán bộ phường đe dọa.

Khi Quang gục tại chỗ, nhóm người của Dũng mới leo lên xe máy trốn khỏi hiện trường.

Vĩnh Thủy