1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Xông vào nhà truy sát đối thủ nhưng bị chủ nhà đâm chết

(Dân trí) - Đang tổ chức nhậu tại nhà, Lê Văn Ru Ly bị hàng chục đối tượng xông vào nhà truy sát. Trong lúc ẩu đả, Ru Ly dùng dao đâm liên tiếp khiến một đối tượng trong nhóm tử vong.

ruly-1457613487109

Bị cáo Ru Ly bị tuyên án 8 năm tù

Ngày 10/3, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người”, đồng thời tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ru Ly (SN 1994, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) 8 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 5/9/2015, Ru Ly cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại nhà của mình. Trong lúc đang nhậu, Ru Ly ra phía trước nhà để đi vệ sinh. Cùng lúc, 19 thanh niên chở nhau trên 8 xe gắn máy chạy qua. Trong đó gồm có: Nguyễn Ngọc Minh Châu, Nguyễn Vũ Trọng Văn, Trần Văn Hiền, Lê Văn Hiệp, Nguyễn Vũ Tường Quân, Trần Quang Huy... (đều ngụ huyện Cần Đước). Chạy qua khu vực Ru Ly đang đi vệ sinh, một số đối tượng trong nhóm của Châu thấy ngứa mắt nên quay lại chọc ghẹo.

Sẵn có hơi men trong người, Ru Ly cũng lời qua tiếng lại với nhóm thanh niên trên rồi bực tức bỏ vào nhà nhậu tiếp. Khi Ru Ly cùng nhóm bạn đang tiếp tục nhậu thì nhóm đối tượng trên quay lại, đứng trước cửa nhà Ru Ly chửi bới, gây gổ. Lúc này, một người bạn của Ru Ly đang nhậu thấy bất bình liền cầm hai chai bia ném về phía nhóm của Châu để xua đuổi. Thấy vậy, Ru Ly cũng lấy hai chai bia khác ném tới tấp về nhóm đối tượng đang gây rối trước cửa nhà mình.

Bị chai bia ném trúng người, Châu cùng 18 thanh niên còn lại đi xung quanh nhặt gạch, đá ném vào nhà Ru Ly. Thấy nhóm đối tượng kia quá hung hãn, Ru Ly chạy vào phía sau nhà để ẩn náu. Chưa dừng lại nhóm của Châu, Huy, Hiệp thủ sẵn gạch trên tay tiến vào phía trong nhà để truy tìm Ru Ly.

Đứng phía sau nhà, nghe nhóm của Châu chửi bới, khiêu khích bằng cách chọi gạch, đá vào nhà nên Ru Ly đi vào phía bếp lấy con dao Thái Lan lao ra ngoài đuổi đối thủ. Thấy tình hình nguy cấp, vợ Ru Ly ôm lấy chồng và khuyên chồng không nên quá manh động. Vì số lượng đông nên nhóm của Châu xông thẳng vào phía sau nhà để truy sát Ru Ly. Lúc này, thấy quá nguy hiểm nên Ru Ly đẩy vợ ngã xuống sàn rồi lao đến tắt cầu dao điện. Tưởng các đối tượng thấy trời tối sẽ bỏ đi nhưng không ngờ nhóm của Châu vẫn tiến vào.

Đứng nép vào phía cuối bếp, Ru Ly thấy Châu đến sát mình nên lấy dao ra chống trả. Trong lúc ẩu đả, Ru Ly đâm trúng người Châu khiến Châu bỏ chạy ra ngoài. Cùng thời điểm, Công an thị trấn Cần Đước đi tuần qua phát hiện sự việc. Sợ bị bắt, nhóm của Châu lên xe bỏ chạy tán loạn. Vì bị chảy máu quá nhiều nên Châu ngất xỉu trên đường bỏ chạy, lúc này nhóm của Châu đưa Châu tới Bệnh viện Đa Khoa huyện Cần Đước cấp cứu. Tuy vậy, vết thương quá nặng nên Châu tử vong sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cần Đước đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Ru Ly cùng các đối tượng liên quan để điều tra. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử vào ngày 10/3 và Ru Ly bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người”.

Xuân Hinh

Xông vào nhà truy sát đối thủ nhưng bị chủ nhà đâm chết - 2