1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Xông vào nhà trọ khống chế cướp máy tính của sinh viên

(Dân trí) - Thấy nhà trọ vắng vẻ, bọn chúng vờ hỏi thăm bạn thân ở nhà trọ, sau đó bất ngờ xông vào khống chế rồi cướp máy tính của nam sinh viên để bán lấy tiêu xài.

Ngày 29/10, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng Trương Ngọc Sang (20 tuổi, trú 81/2 Chu Văn An, phường 5), Lê Công Danh (18 tuổi, trú tổ 4, khu phố Chu Văn An, phường 5) và Võ Trọng Tuấn (20 tuổi, trú 419 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 23/8, sinh viên Phạm Thành Tài (21 tuổi, thường trú xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa) - thuê trọ ở nhà số 90 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, TP Tuy Hòa. Trong lúc, Tài ngồi một mình ở nhà trọ mở máy tính học bài thì có 2 thanh niên lạ mặt vào hỏi Tài có thấy Huy ở phòng không. Do nhà trọ có bạn tên Huy nên Tài nghĩ là bạn nên nói Huy đã về quê.

Tuy nhiên, vừa nói dứt lời, 2 thanh niên lạ mặt bất ngờ khống chế, dùng tay đánh và đá đập vào đầu rồi cướp máy tính. Khi bọn chúng lên xe đi, Tài định chạy ra nhìn biển số xe thì một tên trong nhóm cầm dao Thái Lan đe dọ sẽ giết nếu ra khỏi phòng. Khi cả 3 đối tượng lên xe tẩu thoát, Tài đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau gần 1 tháng điều tra, Công an TP Tuy Hòa đã xác định các đối tượng cướp máy tính của sinh viên nói trên.

Cũng tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Vào sáng xảy ra vụ việc, bọn chúng đi trên xe 2 mô tô vòng các tuyến phố để tìm sơ hở hành động. Khi đến nhà trọ nói trên thì phát hiện Tài đang ngồi trong phòng sử dụng máy tính xách tay. Bọn chúng đã lao vào khống chế rồi cướp tài sản, mang đi bán được 5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Hiện Công an TP Tuy Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Doãn Công