1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Xóa sổ nhiều tụ điểm mại dâm núp bóng quán cafe

(Dân trí) - Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong mấy ngày qua đã liên tục triệt phá nhiều tụ điểm mại dâm núp bóng quán café, tạm giữ một số đối tượng có liên quan đến hoạt động này.

Xóa sổ nhiều tụ điểm mại dâm núp bóng quán cafe - 1

3 chủ quán cafe có hành vi môi giới mại dâm (ảnh báo Quảng Ninh)

Thông tin từ Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (18/12) cho biết, liên quan đến một số tụ điểm mại dâm trên địa bàn vừa bị xóa sổ, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 15/12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hạ Long bất ngờ ập vào kiểm tra quán cafe 568, thuộc khu 5, phường Hà Tu,TP Hạ Long, phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Cơ quan công an sau đó đã tạm giữ hình sự đối với chủ quán cafe trên là Lê Thị Bẩy (SN 1979) trú tại xã Bình Khê, TX Đông Triều để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Cùng ngày 15/12, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Cao Xanh tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Thành Đạt, ở khu 6, phường Cao Xanh, cũng thuộc TP Hạ Long. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 2 đối nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng thuộc nhà nghỉ này.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận thực hiện hành vi mua bán dâm trên thông qua sự môi giới của chủ quán cafe Hương Giang, ở cùng khu vực là Dương Thị Lan (SN 1979, trú tại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).  

Công an TP Hạ Long đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Thị Lan để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Tiếp tục, ngày 16/12, tiến hành kiểm tra quán cafe 866 thuộc khu 4b, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Đội cảnh sát hình sự tiếp tục bắt quả tang Lưu Văn Trọng (SN 1992, trú tại tổ 20, khu 4, phường Tuần Châu, TP Hạ Long), chủ quán cafe 866 đang có hành vi tổ chức cho 2 đôi nam nữ mua bán dâm.

An Nhiên