1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xóa sổ đường dây thầu đề ăn thua hàng chục tỉ đồng mỗi ngày

(Dân trí) - Một đường dây thầu đề liên quận quy mô lớn ở TPHCM vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM triệt phá. Hiện công an đang tạm giữ 28 đối tượng liên quan để điều tra, xử lý.

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá 1 đường dây thầu đề có quy mô cực lớn với hệ thống đại lý trên khắp các quận, huyện ở TPHCM. Hiện công an đang tạm giữ hình sự đối với 28 đối tượng để điều tra, xử lý.

Các đối tượng trong đường dây thầu đề quy mô lớn bị công an bắt giữ
Các đối tượng trong đường dây thầu đề quy mô lớn bị công an bắt giữ

Trước đó vào chiều 22/5, gần 120 cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc công an TPHCM chia thành nhiều mũi công tác đã bất ngờ ập vào 14 địa điểm khác nhau đóng ở các quận gồm: quận 2, 3, 8, 10, 11, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Gò Vấp…bắt giữ 28 đối tượng.
 
Ngoài ra công an còn thu giữ lượng lớn tang vật gồm: hơn 2 t đồng, 200 USD, 7 thẻ ATM, 1 sổ tiết kiệm có 100 triệu đồng, 895 phơi đề, 30 máy fax, niêm phong 2 két sắt cùng nhiều máy móc, thiết bị khác phục vụ cho việc thầu đề.

Theo cơ quan công an, đường dây thầu đề quy mô lớn này do đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú quận 2, có 3 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”) đứng ra tổ chức được hơn 1 năm nay.

Trùm đường dây thầu đề cực lớn ở TPHCM 
Trùm đường dây thầu đề cực lớn ở TPHCM Nguyễn Ngọc Thắng

Để phục vụ cho hoạt động thầu đề trên, Thắng đã thuê ngôi nhà số 17 đường số 54, phường Thảo Điền, quận 2 để đặt đại bản doanh. Khi công an tiến hành khám xét ngôi nhà này đã thu giữ gần 10 triệu đồng, 200 USD, 180 phơi đề và niêm phong 1 két sắt.

Theo cơ quan điều tra, để khám phá chuyên án thầu đề quy mô lớn này, công an đã phải xác lập chuyên án từ hơn 1 tháng trước và ròng rã đeo bám để nắm rõ hoạt động của đường dây này. Cũng theo cơ quan công an, ngôi nhà Thắng thuê để đặt đại bản doanh được thiết kế, xây dựng kín cổng cao tường, có hệ thống camera giám sát ra vào rất chặt chẽ.

Để phục vụ cho công việc của mình, Thắng còn thuê Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) làm nhiệm vụ tiếp nhận phôi đề từ các đại lý cấp 1 chuyển về qua máy fax và chi trả tiền thắng thua qua thẻ ATM.

Theo cơ quan công an, hàng ngày Thắng tiếp nhận hàng trăm phơi đề do 13 đại lý cấp 1 chuyển về với số tiền thắng thua lên đến hàng chục t đồng/ngày.  Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Đình Thảo