1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xóa sổ đường dây giao dịch ma túy lớn nhất từ trước tới nay ở Hải Phòng

(Dân trí) - Trong khi đang tiến hành giao dịch một lượng ma túy “khủng” với khách hàng, đối tượng đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Xóa sổ đường dây giao dịch ma túy lớn nhất từ trước tới nay ở Hải Phòng - 1

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển phái phép ma túy số lượng lớn nhất từ trước tới nay (ảnh báo Hải Phòng)

 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hải Phòng hôm nay (6/12) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt phá đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng rồi đưa đi tiêu thụ tại một số tỉnh trong nước và nước ngoài.

Cũng theo PC02, đây là chuyên án được triệt phá có lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại TP Hải Phòng.

Trước đó, qua nguồn tin từ cơ sở và qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát thuộc PC02 phát hiện một đường dây tội phạm về ma túy với qui mô “khủng” do Nguyễn Văn Nhã (SN 1955, ở Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân) cầm đầu.

Xóa sổ đường dây giao dịch ma túy lớn nhất từ trước tới nay ở Hải Phòng - 2

Ông "trùm" cùng tang vật là 44 bánh heroin (ảnh báo Hải Phòng)

Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát phát hiện đường dây này chuyên vận chuyển ma túy từ Tây bắc về Hải Phòng rồi đưa đi nơi khác tiêu thụ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định  sáng 6/12, Nhã sẽ giao dịch một lượng ma túy rất lớn tại khách sạn Việt- Trung (quận Hải An). Ngay lập tức, các trinh sát thuộc PC02 lên phương án, tổ chức đón lõng để bắt quả tang hành vi phạm tội của ông “trùm” này.

Đến đúng thời điểm hai bên đang giao dịch, các trinh sát đã ập vào, bắt quả tang Nguyễn Văn Nhã về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ được 44 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan khác.

An Nhiên