1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xóa sổ băng nhóm chuyên móc túi người nước ngoài ở khu phố Tây

(Dân trí) - Khi phát hiện du khách có mang theo điện thoại di động, Dung giả vờ tiếp cận nạn nhân để nói chuyện rồi ra tay móc túi và lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết vừa khám phá thành công một băng nhóm chuyên móc túi người nước ngoài ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão do đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Dung (tự Mứt, 29 tuổi, ngụ quận 4, từng có 2 tiền án) cầm đầu.

Đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Dung (ở giữa) và đồng bọn
Đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Dung (ở giữa) và đồng bọn
Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ 11 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra 3 đối tượng khác đang củng cố hồ sơ chờ xử lý sau.

Theo hồ sơ, khoảng cuối tháng 10/2014 tại khu vực phố Tây Phạm Ngũ Lão (quận 1) thường xuyên xảy ra các vụ du khách nước ngoài bị những đối tượng xấu dàn cảnh để móc túi. Trong đó tài sản bị mất cắp chủ yếu là điện thoại di động.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát công an TPHCM xác định băng nhóm này có hơn chục đối tượng do Huỳnh Thị Ngọc Dung (tự Mứt) cầm đầu.

Xác định nếu các đối tượng trong băng nhóm không sớm bị xóa sổ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự cũng như hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, một chuyên án được  Ban giám đốc Công an TPHCM xác lập và giao cho PC45 điều tra khám phá.

Sau gần 2 tháng trời ròng rã đeo bám để nắm bắt phương thức thủ đoạn cũng như quy luật hoạt động của băng nhóm này, ngày 25/12, nhận thấy thời cơ chín mùi, Ban chuyên án đã quyết định “cất lưới”.

Lúc 3h rạng sáng 25/12, khi đối tượng Dung cùng đồng bọn là Trương Hoàng Nam (tự Út Hiền, 26 tuổi, ngụ quận 4) vừa ra tay móc túi chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 4 của 1 du khách người Mỹ tại ngã tư Đề Thám – Bùi Viện, (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang,

Cùng thời điểm, hàng chục trinh sát đã đồng loạt tiến hành khám xét, bắt giữ thêm 12 đối tượng khác trong băng nhóm này.

Tại cơ quan công an, bước đầu Dung và đồng bọn khai nhận từ giữa năm 2014 đến nay, băng nhóm này đã gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản nhắm vào du khách nước ngoài ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tài sản trộm được, nhóm của Dung mang đến cửa hàng ĐTDĐ Tuấn Anh, số 160 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 của vợ chồng Nguyễn Chí Thân (26 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để bán.

Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang mở rộng điều tra về băng nhóm này.

Đình Thảo