1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Xóa 3 "động" mại dâm do cùng một cặp "má mì" điều hành

An Nhiên

(Dân trí) - 3 tụ điểm mại dâm, trong đó gái bán dâm tuổi đời còn rất trẻ, cá biệt còn có trường hợp là người chưa thành niên, vừa bị triệt phá.

Xóa 3 động mại dâm do cùng một cặp má mì điều hành - 1

Các đối tượng liên quan đến hoạt động mại tâm tại 3 tụ điểm (ảnh Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến 3 tụ điểm mại dâm vừa bị triệt phá, ngoài các đối tượng đã bị bắt, Công an TP Móng Cái tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính các trường hợp có liên quan đến  hành vi bán dâm.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn và qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an Quảng Ninh xác định Nguyễn Văn Độ (SN 1968, ở TP Móng Cái) cùng vợ đang điều hành nhiều tụ điểm có hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, 22h30' ngày 2/12, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt kiểm tra tại 3 địa điểm có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Cụ thể, kiểm tra tại quán karaoke Thái Độ (thuộc xã Hải Xuân, TP Móng Cái), lực lượng chức năng phát hiện tại đây có 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Khám xét khẩn cấp quán Karaoke Thái Độ, lực lượng Công an thu giữ nhiều bao cao su chưa qua sử dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang đối với Trần Thị Thái (SN 1976, ở xã Hải Xuân, Móng Cái) là chủ quán karaoke Thái Độ và Nguyễn Đình Lâm (SN 1994, ở Đông Triều) là quản lý karaoke Thái Độ về hành vi chứa mại dâm.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng là Nguyễn Văn Độ và Trần Văn Biển (SN 1989, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng) về hành vi chứa mại dâm.

Tiếp tục tiến hành kiểm tra nhà số 136 đường Trần Nhân Tông, thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, lực lượng Công an phát hiện tại đây có 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Từ tài liệu ban đầu thu thập được, lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang đối với Bùi Quí Hiệp (SN 1993, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi chứa mại dâm.

Cũng trong đợt thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt xóa tụ điểm do Độ điều hành, tại nhà của đối tượng Vũ Đức Hải (SN 1988, ở Thái Bình, hiện trú tại xã Hải Xuân, TP. Móng Cái), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cũng đã bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm là L.T.H., (SN 2003, trú tại tỉnh Lai Châu) bán dâm cho Đ.V.L. (SN 1985, ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt Vũ Đức Hải về hành vi chứa mại dâm và Đinh Văn Láu về hành vi mua dâm người chưa thành niên.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, cả 3 địa điểm trên đều do đối tượng Nguyễn Văn Độ cùng vợ điều hành. Đặc biệt, cơ quan công an cũng làm rõ, các đối tượng là gái bán dâm tham gia hoạt động mại dâm tại các tụ điểm trên đều có tuổi đời còn rất trẻ (chủ yếu là từ 18-24 tuổi), cá biệt có trường hợp là người chưa thành niên (dưới 18 tuổi).

Các đối tượng khai nhận trung bình mỗi lượt bán dâm cho khách với giá 250.000đ/lượt, sau khi cắt 50% thì mỗi lượt bán dâm các đối tượng sẽ được chủ chia cho số tiền là 120.000đ.