1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Xin nối lại tình cảm không thành, đâm chết bạn gái

(Dân trí) - Quỳ xuống xin chị Q. nói chuyện nhưng không được chấp nhận, đã thế còn bị nạn nhân chửi là “con không cha”, Trần Anh Tú rút con dao thủ sẵn trong người đâm chết chị Q.

Trần Anh Tú trước vành móng ngựa.

Trần Anh Tú trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 12/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Trần Anh Tú (SN 1995, trú tại xã Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Quá trình điều tra làm rõ, giữa Trần Anh Tú và chị Trần Thị Q. (SN 1995, trú tại xóm 10, xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) có quan hệ yêu đương với nhau. Tuy nhiên, thời điểm trước khi xảy ra sự việc thì tình cảm của hai người rạn nứt. Tú nhiều lần xuống nước xin hàn gắn nhưng không được.

Khoảng 19h ngày 25/12/2013, Tú giấu một con dao trong áo khoác rồi đến nhà chị Q. để xin nối lại tình cảm, nếu không được sẽ sát hại chị Q. sau đó tự sát. Tuy nhiên khi Tú tới nhà thì chị Q. không thèm tiếp chuyện mà vào buông màn đi ngủ. Tú quỳ xuống xin chị Q. nói chuyện nhưng chị Q. đuổi về. Tú không về mà trèo lên giường, quỳ xuống bên cạnh chị Q. “cho nói chuyện chút”.

Bức xúc vì Tú cứ “bám dai”, chị Q. nói “Mi cút đi, thằng không cha”. Bị chửi là thằng không cha, Tú rút dao trong túi áo mình đâm một nhát vào ngực trái của chị Q. Sau khi đâm chị Q. Tú tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chị Q. đã tử vong trên đường đi do vết dao đâm thủng tim. Riêng Trần Anh Tú được cứu chữa kịp thời nên giữ được mạng sống.

Tại phiên tòa, Tú khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Trần Anh Tú 20 năm tù giam. Ngoài ra Tú phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 90 triệu đồng.

Hoàng Lam