1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Xin lỗi người bị oan nhưng "không thể công bố" người gây oan sai

(Dân trí) - Sáng ngày 13/6, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã tổ chức xin lỗi công khai 2 thanh niên bị oan sai, diễn ra tại trụ sở ấp Trại Lưới B (xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Theo đó, 2 thanh niên được Viện kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Cái Nước xin lỗi công khai là Nguyễn Hoàng Khang và Nguyễn Vũ Ca.

Đến chiều cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Cái Nước tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với anh Lê Minh Nhựt (20 tuổi) tại trụ sở ấp Sào Lưới Đông, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Đây là 3 thanh niên bị Viện KSND huyện Cái Nước truy tố oan về tội “Cướp tài sản” xảy ra vào tháng 6/2015.


Anh Lê Minh Nhựt, người bị Viện KSND huyện Cái Nước truy tố oan

Anh Lê Minh Nhựt, người bị Viện KSND huyện Cái Nước truy tố oan

Đại diện Viện KSND huyện Cái Nước, bà Từ Thanh Thùy- Phó Viện trưởng - phát biểu: “Để xảy ra oan sai đối với Khang và Ca là tổn thất vật chất, tinh thần, danh dự của Khang, Ca và gia đình không có gì bù đắp được. Ban lãnh đạo Viện kiểm sát huyện Cái Nước chân thành xin lỗi Khang, Ca và gia đình. Viện kiểm sát huyện Cái Nước nghiêm túc xử lý cán bộ và chấn chỉnh công tác theo quy định nhằm tránh gây oan sai và bỏ lọt tội phạm”.

Lãnh đạo Viện KSND huyện Cái Nước cũng cho biết, hiện chưa thể bồi thường về vật chất cho Khang và Ca vì còn chờ cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí.

Đáng chú ý, lãnh đạo Viện KSND huyện Cái Nước cũng cho biết, đã xử lý kỷ luật với những người gây oan sai nhưng "không thể công bố".

Đại diện gia đình các thanh niên cũng đã tỏ ra không hài lòng vì bắt giam Khang và Ca hơn một năm nhưng thời gian cơ quan chức năng tổ chức xin lỗi lại diễn ra quá nhanh.

Gia đình anh Lê Minh Nhựt ngoài yêu cầu đăng thông tin xin lỗi 3 kỳ liên tiếp trên Báo Cà Mau và Báo Công Lý thì phải phát trên truyền hình vì “người dân vùng quê không biết chữ nên không đọc báo được”, nhưng không được Viện kiểm sát chấp nhận.


Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Lê Minh Nhựt tại nơi cư trú ở xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Lê Minh Nhựt tại nơi cư trú ở xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, vào tháng 11/2017, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cái Nước đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án "Bồi thường thiệt hại do bị oan" và tuyên buộc Viện KSND cùng cấp bồi thường hơn 172 triệu đồng cho anh Lê Minh Nhựt.

Sau đó, vào tháng 4/2018, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm và tuyên buộc Viện KSND huyện Cái Nước phải bồi thường cho anh Lê Minh Nhựt hơn 137 triệu đồng (ít hơn tòa sơ thẩm khoàng 35 triệu đồng) ; tổ chức công khai xin lỗi đối với anh Nhựt tại nơi cư trú và đăng báo xin lỗi trên một tờ báo Trung ương, một tờ báo địa phương trong 3 số báo liên tiếp.

Viện kiểm sát huyện Cái Nước tổ chức xin lỗi công khai công dân bị oan. (Ảnh: CTV)
Viện kiểm sát huyện Cái Nước tổ chức xin lỗi công khai công dân bị oan. (Ảnh: CTV)

Như Dân trí đã đưa tin, theo hồ sơ vụ án, khuya ngày 2/6/2015, anh L.C.N. đến Công an xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) trình báo mình bị cướp tài sản.

Vào thời điểm trên, anh N. đậu xe gần cầu Lương Thế Trân để nghe điện thoại di động. Lúc này, có 3 thanh niên chạy 2 xe máy đâm vào làm anh N. bị ngã xuống đất. Sau đó, anh N. bị bọn chúng đánh và cướp đi một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 3,7 triệu đồng.

Đến ngày 12/6/2015, CQĐT Công an huyện Cái Nước khởi tố và bắt tạm giam Lê Minh Nhựt, Nguyễn Hoàng Khang và Nguyễn Vũ Ca về hành vi “Cướp tài sản”.

Tại CQĐT, cả 3 thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, gần tới giai đoạn xét xử thì cả 3 lại thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, cả 3 người cùng tố bị ép cung.

Qua một số tài liệu thu thập được, Viện kiểm sát cho rằng, chưa đủ cơ sở để truy tố Nhựt, Khang, Ca phạm tội cướp tài sản. Do đó, Viện KSND huyện Cái Nước quyết định đình chỉ vụ án.

H.H