1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Xích mích nhỏ, nam thanh niên đâm chết người trước quán karaoke

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không đáng có, Hiếu đã hung hãn dùng dao đâm nhiều nhát vào người một thiếu niên 15 tuổi, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 14/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Minh Hiếu (SN 2000, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) về tội “Giết người”.

Bị cáo Hiếu tại phiên tòa
Bị cáo Hiếu tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tối ngày 3/1/2018, Bùi Phi Trường (SN 2000, ngụ xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) đến quán ốc để dự sinh nhật của một người bạn thì gặp Vũ Anh Tuấn (SN 2002, ngụ thị trấn Ea Đrăng) đang cùng một số người bạn đang ngồi uống rượu trong quán từ trước. Thấy Trường, một số người gọi vào cùng uống rượu thì Tuấn nói Trường “làm gì mà ngông thế” và ngay lập tức bị Trường thẳng tay tát vào mặt.

Tức giận vì bị đánh, Tuấn rút dao mang theo trong người để đâm Trường nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Trường tới quán karaoke để tiếp tục dự tiệc sinh nhật thì phát hiện Tuấn cầm sẵn dao rựa đứng chờ nên bỏ chạy vào trong quán để trốn, còn Tuấn vẫn tiếp tục đứng ngoài quán để chờ Trường ra.

Lúc này, Đặng Minh Hiếu lấy con dao Thái Lan gọt hoa quả trong quán karaoke và cùng một người bạn ra ngoài gặp Tuấn. Khi gặp Tuấn, Hiếu hỏi Tuấn vác rựa tìm ai thì Tuấn trả lời “em đi tìm thằng Tít (tức Bùi Phi Trường)”.

Lúc này, Hiếu nói Tuấn “mày tìm tao hả?” thì Tuấn trả lời “Tao tìm thằng Tít”. Lập tức, Hiếu xông vào dùng tay đánh 2 cái vào vai và dùng dao đâm 1 nhát vào lưng của Tuấn. Bị đâm Tuấn xông vào dùng tay chân đánh lại thì bị Hiếu tiếp tục dùng dao đâm thêm 1 nhát vào vùng ngực và 1 nhát vào lưng làm nạn nhân gục tại chỗ.

Sau đó, người dân đã đưa Tuấn đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Hiếu đã vứt dao lại hiện trường rồi bỏ về nhà. Khi nghe thông tin Tuấn đã tử vong, Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại bản kết luận giám định pháp y, nguyên nhân Tuấn tử vong là do bị đâm xuyên tim, phổi dẫn đến mất máu và suy tuần hoàn không hồi phục.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Văn Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bị HĐXX đã tuyên phạt mức án 16 năm tù giam về tội “Giết người”.

Thúy Diễm