1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Xét xử vụ án “cướp gỗ huê” chấn động tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

(Dân trí) - Sau 3 lần hoãn xét xử, ngày 9/2, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “cướp gỗ huê” tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng gây chấn động dư luận vào năm 2012.

14 đối tượng đưa ra xét xử sáng nay gồm: Nguyễn Văn Hiệu (SN 1970) trú ở xã Xuân Trạch, Hồ Văn Phương (SN 1987), Mai Hữu Sỹ (SN 1981), Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1969), Hoàng Văn Thành (SN 1983) cùng trú ở xã Sơn Trạch; Phan Văn Cảm (SN 1974), Nguyễn Xuân Quý (SN 1977) cùng trú ở xã Đại Trạch; Nguyễn Văn Quân (SN 1977), Lê Ngọc Lâm (SN 1986) cùng trú ở xã Sơn Lộc; Lê Anh Vũ (SN 1985), Nguyễn Văn Tiến (SN 1980) trú ở xã Phúc Trạch; Nguyễn Văn Cương (SN 1982) trú ở xã Hưng Trạch; Hồ Xuân Thiện (SN 1980) trú ở xã Vạn Trạch và Lê Bá Quyết (SN 1977) trú ở xã Lý Trạch.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Văn Lịnh)
Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Văn Lịnh)

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình, trước đó, vào khoảng cuối tháng 4/2012, Phạm Văn Thắng (SN 1970, trú tại thôn Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) cùng  một số đối tượng khác tiến hành khai thác trái phép 3 cây gỗ huê ở Hung Trí (thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng). Sau đó, Thắng đã thuê Phạm Văn Toàn (ở cùng thôn) vận chuyển 7 gùi gỗ huê, có trọng lượng từ 350 - 420kg ra khỏi rừng.

 

Đến khoảng 12h ngày 2/5/2012, Toàn đã thuê thêm 22 người nữa vào rừng để vận chuyển số gỗ huê nói trên. Lúc này, để tránh những rủi ro, Toàn và Thống đi ra trước để dò đường, khi đến địa phận Hung Roi (thuộc thôn 4, xã Xuân Trạch) thì gặp Nguyễn Văn Hiệu (SN 1970, trú ở xã Xuân Trạch) và Văn Phương (SN 1987, trú ở xã Sơn Trạch).

 

Thấy Toàn, Phương đã dùng dao kề cổ anh và hỏi “gỗ đâu rồi”, anh Toàn nói “gỗ thu giấu rồi”, sau đó, Phương dùng dây dù trói anh Toàn lại. Rồi nhóm của Toàn lần lượt bị Hiệu và Phương chặn đường khống chế và lấy hết số gỗ nói trên.

 

Lấy được số gỗ trên, Nguyễn Văn Hiệu đã bán cho Phạm Hải (SN 1961, ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch,) với giá 4 tỷ đồng. Số tiền bán gỗ Hiệu chia cho các đối tượng và chi trả cho những người được nhóm Hiệu thuê gùi gỗ huê.


Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hiệu không đồng ý với cáo trạng mà VKSND tỉnh Quảng Bình đưa ra và cho rằng mình vào rừng là để mua gỗ chứ không phải để cướp và Hiệu lại một mực bác bỏ những lời khai trước đó.

 

Tuy nhiên, tất cả những người bị hại đều cho rằng, khi gùi gỗ huê ra đến Hung Roi thì bị một nhóm Hiệu khống chế, dùng dao đe dọa, trói và canh giữ…

Phản bác cáo trạng, lời khai trước đó

Chiều cùng ngày, HĐXX tiếp tục thẩm vấn 6/14 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hiệu, Hồ Văn Phương, Phan Văn Cảm, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Văn Tiến.

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo nói trên đều không đồng ý với nội dung bản cáo trạng và lời khai của mình trước đó tại cơ quan điều tra. Theo đó, các bị cáo nói trên đều không thừa nhận hành vi cướp gỗ huê như bản cáo trạng công bố.

Về nguồn gốc số gỗ huê nói trên, bị cáo Hiệu, người được cho là đứng đầu trong vụ cướp này khai nhận rằng mình không cướp gỗ của Phạm Văn Toàn, mà chỉ vào rừng để mua gỗ. Số gỗ nói trên là do bị cáo mua lại của Toàn.

Rất nhiều người theo dõi diễn biến phiên tòa (Ảnh: Văn Lịnh)
Rất nhiều người theo dõi diễn biến phiên tòa (Ảnh: Văn Lịnh)

Phản biện lời khai trên, bị hại Phạm Văn Toàn lại cho rằng, số gỗ huê trên mình không bán mà bị cướp. Tuy nhiên, Toàn cũng không biết có bao nhiêu gùi và bị mất bao nhiêu gùi.

Còn về hành vi dùng hung khí đe dọa và trói Toàn, bị cáo Hồ Văn Phương cũng không thừa nhận như trong bản cáo trạng đã nêu.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Tiến lại cho rằng, mình là người vào sau cùng nên bị cáo không phạm tội. Còn số tiền 120 triệu được Hiệu chia cho là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ bị ốm nặng. Anh Nguyễn Văn Hợi, người đi vào rừng cùng lúc với Tiến lúc đó, cũng xác nhận lời khai của Tiến.  

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của phiên tòa.

Đặng Tài