1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử trùm buôn lậu sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam

(Dân trí) - Sáng mai 27/10, TAND quận Hà Đông (Hà Nội) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trùm buôn lậu sừng tê giác Nguyễn Mậu Chiến cùng đồng bọn với hai tội danh "tàng trữ hàng cấm" và "vận chuyển hàng cấm".

Số tang vật là sừng tê giác bị thu giữ.
Số tang vật là sừng tê giác bị thu giữ.

Nguyễn Mậu Chiến (47 tuổi) là đối tượng cầm đầu một trong những đường dây lớn buôn bán trái phép sừng tê giác, ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã khác từ Châu Phi về Việt Nam cùng đồng phạm Nguyễn Văn Tùng (34 tuổi) bị cơ quan tố tụng cáo buộc hai tội danh "tàng trữ hàng cấm" và "vận chuyển hàng cấm".

Đáng chú ý, năm 2007, Nguyễn Mậu Chiến từng bị bắt giữ ở Châu Phi và bị xử phạt hành chính do vận chuyển một số sản phẩm từ động vật hoang dã.

Còn tại Việt Nam ngày 27/4/2017, cơ quan chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng thuộc đường dây buôn bán sừng tê giác của Chiến đang vận chuyển 33 kg sừng tê giác tại ga Hà Nội.

Nguyễn Mậu Chiến cùng tang vật của vụ án.
Nguyễn Mậu Chiến cùng tang vật của vụ án.

Mở rộng điều tra và khám xét nơi ở của Nguyễn Mậu Chiến, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 3 kg sừng tê giác, 2 cá thể hổ con đông lạnh, ngà voi, da sư tử và một số sản phẩm chế tác từ ngà voi.

Tuấn Hợp