1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Xét xử băng nhóm bảo kê, "trấn lột" gỗ “khét tiếng”

(Dân trí) - Cho rằng bản án sơ thẩm chưa phù hợp, một số bị cáo trong băng nhóm bảo kê “khét tiếng” một thời tại Quảng Trị đã gửi đơn kháng cáo để yêu cầu xem xét lại bản án đã tuyên.

Chiều 18/11, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm tại TAND tỉnh Quảng Trị xét xử nhóm bị cáo chuyên bảo kê, “trấn lột” các chủ kinh doanh trên địa bàn, gồm: Lê Văn Thừa, Lương Văn Linh, Đào Văn Anh, Nguyễn Hữu Việt, Trần Hòa, Nguyễn Anh Sơn.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2011 đến đầu tháng 5/2013, nhóm đối tượng trên cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi uy hiếp 10 chủ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn tỉnh và chiếm đoạt với tổng số tiền trên 693 triệu đồng. 

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Trước đó, vào ngày 9/7, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” đối với nhóm đối tượng trên và tuyên phạt Lê Văn Thừa, Lương Văn Linh mỗi bị cáo 3 năm tù; Trần Hòa 2 năm tù; Đào Văn Anh, Nguyễn Hữu Việt và Nguyễn Anh Sơn mỗi bị cáo 18 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cho rằng, mức án trên chưa phù hợp, các đối tượng đã gửi đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án đã tuyên.

Tại phiên phúc thẩm lần này, căn cứ vào kết quả điều tra và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã xem xét giảm hình phạt cho các bị cáo Lê Văn Thừa, Lương Văn Linh còn 2 năm tù, bị cáo Trần Hòa được giảm xuống còn 18 tháng tù.

Riêng các bị cáo Đào Văn Anh, Nguyễn Hữu Việt và Nguyễn Anh Sơn vẫn giữ nguyên hình phạt 18 tháng tù.

Đ. Đức