1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Xe tải chở đầy gỗ "lọt" qua nhiều trạm kiểm tra lâm sản

(Dân trí) - Chiếc xe tải chở đầy gỗ xuất phát từ xã Yên Khương, huyện Lang Chánh đi qua nhiều trạm kiểm tra lâm sản trên đường của các địa phương. Tuy nhiên, khi xe lưu thông đến xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc mới bị bắt giữ thông qua nguồn tin báo.

Xe tải chở đầy gỗ lọt qua nhiều trạm kiểm tra lâm sản

Khoảng 3h sáng ngày 4/4, trên quốc lộ 15A, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa đã bắt giữ chiếc xe tải mang BKS 36C-152.96 do ông Trần Thanh Tùng (SN 1983, trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, từ nguồn tin báo, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa đã cử cán bộ trực tiếp phối hợp với lực lượng của Hạt kiểm lâm huyện Thọ Xuân tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra chiếc xe tải nêu trên, phát hiện trên xe chở đầy gỗ.

Chiếc xe tải chở đầy gỗ
Chiếc xe tải chở đầy gỗ

Tại chỗ, qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe tải nêu trên chất đầy gỗ với nhiều chủng loại, kích cỡ khác nhau được phủ kín bằng bạt. Khi lực lượng chức năng yêu cầu, lái xe Trần Thanh Tùng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số gỗ trên xe.

Ngay sau đó, lực lượng của Chi cục kiểm lâm đã thông tin tới Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Đội kiểm lâm số 2) phối hợp để áp giải xe ô tô nói trên về đơn vị. Tại đây, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa đã bàn giao phương tiện, đề nghị Đội kiểm lâm số 2 niêm phong phương tiện để chờ kiểm tra, xử lý.

Cũng trong ngày 4/4, Đội kiểm lâm số 2 đã tiến hành lập biên bản kiểm tra lâm sản; biên bản niêm phong tang vật vi phạm hành chính; biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và ra quyết định khám phương tiện.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra xe gỗ
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra xe gỗ

Theo bản tường trình của tài xế Tùng, vào chiều ngày 3/4, trên đường về đến xã Yên Khương phát hiện một số gỗ và đã nhặt đưa lên xe ô tô chở về. Khi về đến thị trấn Lang Chánh, thì có người ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có thuê chở một số gỗ tận dụng về làm nhà. Tuy nhiên khi xe chạy đến xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện và bắt giữ.

Điều đáng nói là chiếc ô tô này lưu thông từ xã Yên Khương đến vị trí bị bắt qua các trạm kiểm tra lâm sản Yên Thắng, Trí Nang của huyện Lang Chánh và trạm Mỹ Tân của huyện Ngọc Lặc nhưng vẫn không bị dừng kiểm tra?

Sáng ngày 5/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Hoàng Hải - Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lang Chánh cho biết: “Xe vận chuyển gỗ đó là của huyện Lang Chánh, Chi cục cũng đã có văn bản yêu cầu làm rõ. Chúng tôi sẽ kiểm tra, truy xuất nguồn gốc số lâm sản trên. Nếu có việc kiểm lâm để phương tiện đi qua trạm chốt mà không kiểm tra, ghi vào sổ sách thì chúng tôi sẽ xử lý”.

Kiểm lâm cho rằng chủ yếu là gỗ tạp?
Kiểm lâm cho rằng chủ yếu là gỗ tạp?

Trước đó, chiều ngày 4/4, ông Lê Chí Chiều - Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết: “Qua kiểm tra ban đầu, chủ yếu là gỗ tạp, các đầu mẫu, gốc, rễ và bìa…chúng tôi chưa kiểm tra cụ thể. Đội kiểm lâm số 2 được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn 11 huyện miền núi Thanh Hóa về phòng cháy chữa cháy rừng và vấn đề an ninh rừng... Bây giờ vận chuyển gỗ qua tuyến 15A rất ít, chủ yếu là qua quốc lộ 217 là chính”.

Cũng theo ông Chiều, các phương tiện đi trên đường có nghi vấn thì được phép kiểm tra, nếu lực lượng kiểm lâm bỏ lọt thì phải chịu trách nhiệm.

Theo ông Lâm Văn Tuấn - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ngọc Lặc cho biết: “Tôi chưa nghe ý kiến của ngành và có nghe thông tin là xe chở gỗ bìa, nhiều chủng loại, nhưng gỗ tạp nhiều. Tôi đã có hội ý nhanh và yêu cầu trạm trưởng trạm kiểm lâm Mỹ Tân báo cáo. Nói gì thì nói, để xảy ra sự việc thì trạm trưởng phải có trách nhiệm khi xe gỗ nhiều như thế đi qua mà anh không nắm bắt được”.

Chiếc xe chở gỗ này đã lọt qua nhiều trạm kiểm tra lâm sản trên đường
Chiếc xe chở gỗ này đã lọt qua nhiều trạm kiểm tra lâm sản trên đường

Đến sáng ngày 5/4, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa đã cử lực lượng lên phối hợp cùng Đội kiểm lâm số 2 và Hạt kiểm lâm huyện Thọ Xuân tiến hành mở niêm phong để kiểm kê và xác định số lượng, chủng loại gỗ.

Qua kiểm tra của lực lượng kiểm lâm, số gỗ không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ nêu trên lên đến 5m3. Số gỗ này chủ yếu gồm: Táu, Sến, Mài lái, Trai lí… Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xứ lý trước pháp luật.

Duy Tuyên