1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Xe chở gỗ quá tải gần 200% không bị hạ tải vẫn được lưu thông

(Dân trí) - Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ xe chở gỗ quá tải gần 200%. Điều đáng nói là chiếc xe này đã bị lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ trước đó nhưng không hiểu sao phương tiện này vẫn không bị hạ tải mà tiếp tục lưu thông?

Vào lúc 0h30, ngày 19/12, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT 4.1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu dừng, kiểm tra chiếc xe tải mang BKS 16L - 0907 đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng Nghệ An - Hà Nội có dấu hiệu vi phạm về lỗi chở quá khổ, quá tải.

Chiếc xe tải chở đầy gỗ bị bắt giữ.
Chiếc xe tải chở đầy gỗ bị bắt giữ.

Trước đó, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về phương tiện chở quá khổ, quá tải vừa di chuyển từ bãi đỗ than của Công ty thanh Thanh Hóa, có trụ sở đóng tại Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An có dấu hiệu quá khổ, quá tải.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện, chiếc xe ô tô trên chở gỗ súc vuông với khối lượng lớn. Hàng hóa được chất cao hơn thiết kế và tải trọng của phương tiện. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Được biết, vào ngày 18/12, chiếc xe ô tô nói trên đã bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra, lập biên bản và tiến hành xử phạt về lỗi chở quá tải gần 200% tải trọng cho phép.

Dù trước đó, chiếc xe này đã bị xử lý lỗi quá tải, nhưng không bị hạ tải vẫn tiếp tục lưu thông.
Dù trước đó, chiếc xe này đã bị xử lý lỗi quá tải, nhưng không bị hạ tải vẫn tiếp tục lưu thông.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là phương tiện này không bị buộc hạ tải theo quy định mà sau đó vẫn tiếp tục được phép lưu thông trên quốc lộ 1A.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ phương tiện, xử lý lỗi vi phạm về lỗi chở hàng hóa quá tải và yêu cầu hạ tải đối với chủ phương tiện nêu trên.

Trần Lê