1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Xâm hại bé gái 14 tuổi, hai thanh niên vướng vòng lao lý

(Dân trí) - Nhậu xong, Phing và Cuôi rủ L. đi chơi và cả ba vào một vườn vắng. Tại đây, Phong và Cuôi xin giao cấu với L. và L. đồng ý. Tuy nhiên, khi hai thanh niên này thực hiện xong, L. điều khiển xe máy đến công an xã trình báo vụ việc.

Sáng 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên, An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định tạm giam đối với Chau Phinh, sinh năm 1999 và Chau Mai Cuôi, sinh năm 1999, cùng trú tại ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên để tiếp tục điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ".

Xâm hại bé gái 14 tuổi, hai thanh niên vướng vòng lao lý - 1

Chau Phong và Chau Mai Cuôi (từ trái qua)

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h30 ngày 15/9/2019, trong lúc Chau Phinh và Chau Mai Cuôi đang nhậu cùng với một số người bạn tại nhà ông Chau Lợi, cùng trú tại địa phương thì Nguyễn Thị L, sinh năm 2005, trú tại xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên đến đùa giỡn với Phinh và những người trong bàn nhậu, Phinh mời L. uống một ly bia.

Khoảng  20 phút sau, L. rủ Phinh đi uống cà phê , Phinh đồng ý và rủ Cuôi đi cùng. Lúc này, Cuôi lấy xe máy chở Phinh và L đi tìm quán cà phê uống.

Trên đường đi, do không có tiền nên Cuôi điều khiển xe khi đến khu vực đất vườn thuộc Tổ 12, ấp An Thạnh, xã An Hảo, cả 03 xuống xe. Khi được sự gợi ý và chấp thuận của L, Phinh và Cuôi đã thay nhau giao cấu với L.

Khi Phing và Cuôi giao cấu xong, L. lấy chìa khóa xe máy của Cuôi rồi đến Công an xã An Hảo trình báo.

Lực lượng Công an tiến hành mời Phinh và Cuôi đến trụ sở cơ quan làm việc thì cả 02 đã thừa nhận hành vi giao cấu với L.

Nguyễn Hành