1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Xác định được nhóm đối tượng ném đá xe khách khiến 5 người bị thương

(Dân trí) - Chiều ngày 29/6, Đại tá Nguyễn Xuân Lai - Trưởng Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) - cho biết, đã xác định được nhóm 7 đối tượng tham gia ném đá xe khách vào rạng sáng cùng ngày trên QL14 khiến 5 người bị thương; đã triệu tập được 5 đối tượng.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo của tài xế xe khách BKS 81B - 00278, nhà xe Thuận Tiến chạy tuyến Gia Lai – TP. Hồ Chí Minh về việc bị ném đá khi lưu thông trên QL 14 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), khiến tài xế Phan Văn Đoàn (SN 1970, ngụ TP Pleiku) bị đá văng vào mắt và 4 hành khách trên xe bị thương, lực lượng Công an huyện Đắk Mil đã nhanh chóng bố trí lực lượng, truy bắt các đối tượng ném đá. Qua đó xác định được 7 đối tượng, đồng thời triệu tập lần lượt 5 nghi can (2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn).

Chiếc xe khách bị nhóm đối thượng ném đá trong đêm
Chiếc xe khách bị nhóm đối thượng ném đá trong đêm

Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận vào 0h ngày 29/6, Lê Văn Hải (SN 1993, ngụ xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) cùng nhóm bạn gồm 7 đối tượng ngồi nhậu. Sau đó Hải nảy ra ý định ném đá xe khách nên rủ mọi người đi theo. Lúc này có Nguyễn Song Hùng (SN 1996, ngụ thôn 1, xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil) và đối tượng khác tên Mân (SN 1996, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút) cùng đi theo để ném đá xe lưu thông trên đường.

Đến khoảng 0h30, phát hiện xe khách của hãng xe Thuận Tiến lưu thông trên QL 14 hướng đi TP Hồ Chí Minh, cả 3 đối tượng này liền lấy đá ở ven đường ném liên tiếp vào xe khách khiến xe vỡ kính số 3 bên tài, hành khách bên trong xe la hét hoảng loạn, 5 người bị thương, trong đó tài xế xe khách bị đá văng vào mắt phải có nguy cơ bị hỏng mắt hoàn toàn.

Sau khi ném đá, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn cho đến khi bị công an huyện Đắk Mil bắt giữ. 

Được biết, từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Đắk Mil đã xảy ra liên tiếp 4 vụ ném đá xe khách và đã được Công an huyện Đắk Mil điều tra, làm rõ và xử lý trước pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm