1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình

Xác định danh tính hung thủ sát hại thanh niên bắt khách cho taxi

(Dân trí)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định được danh tính hung thủ sát hại thanh niên bắt khách cho taxi trước khách sạn Hương Trà là Trần Quốc Luật (SN 1962), trú tại Thanh Liêm - Hà Nam. Hiện lực lượng công an đang vây bắt hung thủ.

Sau khi vào cuộc điều tra hung thủ sát hại dã man anh Chiến (28 tuổi, ở đội 5, Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình), cơ quan công an đã xác định danh tính hung thủ là Trần Quốc Luật (SN 1962), trú tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi gây án, đối tượng đã ẩn nấp trong vùng núi đá giáp ranh giữa huyện Gia Viễn (Ninh Bình) với Hà Nam và Hòa Bình.
 

Nạn nhân bị sát hại ngay bên Quốc lộ.
Nạn nhân bị sát hại ngay bên Quốc lộ.

 

Chiều tối ngày 1/5, lực lượng trinh sát đã xác định được tên Luật đang trốn trên vùng đồi núi thuộc xã Thanh Hải (huyện Thanh Liêm, Hà Nam). Khoảng 60 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Công an Hà Nam khẩn trương truy quét, lùng sục, vây bắt nghi can. Chó nghiệp vụ cũng được huy động để sớm tìm ra nơi ẩn nấp của hung thủ

Sự việc xảy ra vào chiều 1/5, trước đó, anh Chiến (28 tuổi, ở đội 5, Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình) cùng một người bạn là tài xế lái chiếc taxi lên Hà Nội sau khi về quê nghỉ lễ. Do xe còn trống chỗ, 2 người muốn bắt thêm khách đi cùng.

Sau khi bắt thêm được 2 khách, tài xế đã dừng bắt thêm khách trước cổng khách sạn Hương Trà. Lúc này, có một thanh niên nói muốn ngồi xe đi Hà Nam. Anh Chiến và tài xế ban đầu đồng ý nhưng sau giây lát suy nghĩ lại từ chối vì muốn bắt khách đi thẳng Hà Nội. Nghe vậy, người khách to tiếng rồi rút dao đâm thẳng vào ngực Chiến.
 

Lực lượng công an đang truy bắt hung thủ.
Lực lượng công an đang truy bắt hung thủ.

 

Bị thương nhưng anh Chiến vẫn bỏ chạy. Đối tượng gây án tiếp tục đuổi theo truy sát. Tuy nhiên, được một đoạn ngắn, anh Chiến gục ngã, đối tượng cũng tẩu thoát. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo một số người dân gần hiện trường vụ án, nghi can hung thủ là người sống ở xã Gia Trấn, có biểu hiện nghiện ma túy. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường và đưa nạn nhân tới bệnh viện để kiểm tra thi thể.

Quốc Đô