1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Vứt túi chứa hơn 400 viên ma túy để tẩu thoát khi thấy công an

(Dân trí) - Thấy công an, Sơn liền quay xe bỏ chạy, đồng thời vứt 2 túi giấy chứa hơn 400 viên ma túy để tẩu tán. Tuy nhiên hành vi của đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Chiều 15/4, tin từ Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 203T, bắt giữ đối tượng Đinh Trường Sơn (SN 1995) trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa.

Vứt túi chứa hơn 400 viên ma túy để tẩu thoát khi thấy công an - 1

Sơn bị khống chế khi đang bỏ chạy

Sơn là đối tượng nghiện và bị lực lượng công an theo dõi liên quan đến các hành mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào ngày 12/4, Sơn điều khiển xe mô tô mang BKS 73D1-009.74 đi trên Quốc lộ 12A thì gặp lực lượng công an.

Thấy vậy, Sơn đã quay xe bỏ chạy, đối tượng này sau đó vứt một gói giấy ni lon màu bạc, bên trong có 2 gói giấy ni lon màu xanh nhằm tẩu tán, tuy nhiên hành vi của đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang và khống chế.

Vứt túi chứa hơn 400 viên ma túy để tẩu thoát khi thấy công an - 2

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 408 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược là ma túy hồng phiến; 1 điện thoại di động  và 1 xe mô tô.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, lực lượng Công an thu giữ thêm 93 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược là ma túy hồng phiến; 1 túi ni lon màu trắng, bên trong có chứa heroin; 2 thanh kiếm và một số tăng vật liên quan khác…

Vứt túi chứa hơn 400 viên ma túy để tẩu thoát khi thấy công an - 3

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuyên Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Sau khi phá thành công chuyên án trên, Ban chuyên án của Công an huyện Tuyên Hóa đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cũng như chính quyền huyện Tuyên Hóa khen thưởng.

Tiến Thành