1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vứt lại dây chuyền vàng hòng thoát thân, 2 tên cướp vẫn bị tóm gọn

(Dân trí) - Cùng chấp hành án tù về tội “Cướp giật tài sản”, mới ra tù, từ tháng 2 và tháng 3/2014, “ngựa quen đương cũ”, Hoàn và Thắng lại tìm đến nhau, cùng nhau đi cướp giật.

Ngày 20/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản. Hai đối tượng bị bắt là Vương Văn Hoàn (SN 1986, ở Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) và Ngô Văn Thắng (SN 1993, ở Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội).

Hai đối tượng Thắng và Hoàn vừa ra tù đã rủ nhau đi cướp giật. 

Hai đối tượng Thắng và Hoàn vừa ra tù đã rủ nhau đi cướp giật. 

Theo cơ quan công an, cả 2 đối tượng trên mới ra tù cùng về tội danh “Cướp giật tài sản”. Hoàn ra tù tháng 3/2014, Thắng ra tù tháng 2/2014. Do có mối quan hệ từ trước, sau khi ra tù, chúng tìm nhau để tiếp tục đi cướp giật.

Tài liệu điều tra cho thấy, trưa 18/4, Hoàn từ Ba Vì xuống nhà Thắng ở huyện Hoài Đức, rủ nhau đi gây án. Thắng điều khiển xe máy Dream BKS 29Y5-037.53 chở Hoàn đến vòng xuyến Chùa Hà - Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), phát hiện 2 phụ nữ đi xe máy, người ngồi sau mặc áo hở cổ lộ ra dây chuyền vàng. Thắng và Hoàn bám theo 2 người phụ nữ trên.

Đến trước số nhà 170 đường Hoàng Quốc Việt (thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm), Thắng áp sát xe cho Hoàn giật đứt dây chuyền. Trên đường bỏ chạy, bị người dân phát hiện, truy đuổi, Hoàn giữ lại mặt dây chuyền rồi quẳng dây chuyền xuống đường nhằm thoát thân.

Tuy nhiên, hai tên cướp đã bị người dân kiên quyết đuổi theo bắt giữ, bàn giao cho Công an quận Bắc Từ Liêm xử lý. Chiếc mặt dây chuyền vật chứng đã được cơ quan công an thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Chiếc mặt dây chuyền do hai đối tượng cướp của người đi đường
Chiếc mặt dây chuyền do hai đối tượng cướp của người đi đường
 
Tại cơ quan công an, bước đầu, Thắng khai nhận, ngoài vụ cướp giật trên, trong tháng 3/2014, khi Hoàn chưa ra tù, một mình Thắng đã gây ra 3 vụ cướp giật túi xách của phụ nữ trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Cơ quan điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo, ai là chủ nhân của chiếc dây chuyền bị cướp giật nêu trên, liên hệ Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Bắc Từ Liêm để giải quyết và nhận lại tài sản (gặp đồng chí Phùng Văn Quyết, điện thoại: 043.9398702, 0903282232).

Tiến Nguyên