1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vừa tốt nghiệp Đại học Hà Tĩnh, 2 sinh viên Lào đi buôn ma túy lãnh án

(Dân trí) - Vừa tốt nghiệp Đại học Hà Tĩnh, đang ở lại ký túc xá của trường, Can Phôn Ma Vông Sy và Phăn Sái Lợt Đa La đã cùng nhau góp tiền về Lào mua ma túy đưa sang Việt Nam bán kiếm lời. Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử, 2 đối tượng lãnh 14 năm tù.

Ngày 30/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Phăn Sái Lợt Đa La (SN 1995, trú tại thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào) và Can Phôn Ma Vông Sy (SN 1993, trú tại bản Thà Khẹc Cáng, huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào), nguyên là sinh viên học tại trường Đại học Hà Tĩnh, đang chờ lấy bằng tốt nghiệp về tội “Mua bán phép chất ma túy”.

2 bị cáo tại phiên tòa.
2 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h30 ngày 25/6/2018, tại bến xe Hà Tĩnh (thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe khách biển số Lào UU-3838, phát hiện bên trong 15 bánh cần sa trọng lượng 1kg và 200 viên hồng phiến.

Qua quá trình điều tra đấu tranh, Can Phôn Ma Vông Sy và Phăn Sái Lợt Đa La khai nhận, cả hai chung tiền mua số ma túy trên vận chuyển vào Việt Nam để bán cho sinh viên tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Được biết, 2 đối tượng vừa tốt nghiệp Đại học Hà Tĩnh ngày 22/6/2018. Trong lúc ở lại Việt Nam, tạm trú tại ký túc xá của trường, 2 đối tượng đã cùng nhau góp tiền về Lào mua ma túy đưa sang Việt Nam bán kiếm lời.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Can Phôn Ma Vông Sy 8 năm tù giam và Phăn Sái Lợt Đa La 6 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến Hiệp