1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông

Vừa ra tù lại tiếp tục quay lại nhà nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Ngày 5/12, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng Trịnh Công Lim (SN 1990); Đinh Văn Đức (SN 1986) và Đặng Đình Quảng (SN 1994) cùng trú xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, sau khi chấp hành án xong về tội hủy hoại tài sản, Lim và Đức đã quay lại nhà của chính nạn nhân để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6/2013, do tranh chấp diện tích đất trồng keo tại khoảnh 3, tiểu khu 1124 (thôn 8, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) với gia đình ông Vũ Văn Hải nên Lim, Đức cùng hơn 10 đối tượng khác đốt nhà của gia đình ông Hải. Năm 2014, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên xử Trịnh Công Lim 30 tháng tù và Đinh Văn Đức 36 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Sau khi đi chấp hành án về, đầu tháng 10/2019, Lim và Đức rủ thêm Quảng đến rẫy gia đình ông Hải đang canh tác để tiếp tục tranh chấp.

Lim và Đức nhờ Quảng và một số đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch dựng một căn nhà trên diện tích đất này. Gia đình ông Hải ra ngăn cản thì xảy ra cãi vã, xô đẩy với nhóm Lim.

Đến sáng ngày 17/11/2019, nhóm Lim, Đức và Quảng hẹn ông Hải đến một quán cà phê tại huyện Tuy Đức và yêu cầu gia đình ông Hải phải đưa cho Lim 500.000.000đ thì mới để yên. Ông Hải không đồng ý vì số tiền lớn quá nên Lim giảm xuống còn 130.000.000đ.

Do sợ nhóm của Lim tiếp tục quậy phá, ngăn cản canh tác nên ông Hải đồng ý đưa tiền cho Lim và hẹn buổi chiều ông Hải sẽ giao. Đến 16h15 cùng ngày, trong lúc Lim, Đức và Quảng đang nhận tiền từ ông Hải thì bị Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đặng Dương