1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vừa mang ma túy từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, đụng ngay 141

(Dân trí) - Ba gã choai 9X vừa mang ma túy tổng hợp từ Lạng Sơn về đến Hà Nội đã bị tổ công tác 141 phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 16h ngày 18/7, tổ công tác Y15/141 (CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Mai Động (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy (1 xe Exciter BKS 29C1-018.04 và 1 xe Wave không BKS) đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.
 
4 nam thanh niên 9X vận chuyển ma túy bị bắt giữ.
4 nam thanh niên 9X vận chuyển ma túy bị bắt giữ.

Tuy nhiên, nam thanh niên điều khiển xe Wave không BKS bất ngờ tăng ga lao thẳng xe vào 1 CSCĐ đang đứng phía trước để bỏ chạy. Song, chỉ chạy được khoảng 10m, đối tượng đã bị các CSGT phía trước chặn lại.

Tại chốt 141, danh tính 4 thanh niên được làm rõ là: Nguyễn Đức Đạt (SN 1990, trú tại phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Vũ Hoàng Dương (SN 1995, trú tại thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn), Lê Ngọc Tú (SN 1995, trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Dương (SN 1993, trú tại thị trấn Đồng Đăng).

Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành chính, đối tượng Vũ Hoàng Dương nhanh tay móc một hộp đựng kẹo cao su rồi giắt lên khung xe “bồ câu” của lực lượng CSGT để cạnh đó. Tuy nhiên, hành vi của gã choai 9X này không qua mắt được lực lượng làm nhiệm vụ.

Kiểm tra chiếc hộp, tổ công tác phát hiện một túi ni-lông màu xanh được bọc kỹ trong nhiều lớp giấy vệ sinh. Bên trong túi ni-lông này là 25 viên thuốc màu hồng dạng nén, nghi là ma túy tổng hợp. Ngoài ra, trong 1 chiếc túi ni-lông khác, tổ công tác tìm thấy rất nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm bật lửa, ống hút nhựa, giấy bạc…
 
Nhiều ma túy và dụng cụ sử dụng bị cảnh sát phát hiện, thu giữ.
Nhiều ma túy và dụng cụ sử dụng bị cảnh sát phát hiện, thu giữ.

Đối tượng Vũ Hoàng Dương thừa nhận 25 viên thuốc dạng nén đó là hồng phiến (ma túy tổng hợp) nhưng lại quanh co về nguồn gốc của số ma túy. Ban đầu, đối tượng này khai số ma túy trên “được mấy ông anh ở cửa khẩu cho”. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng này thừa nhận: “Số ma túy đó là do Tú và Nguyễn Văn Dương đưa cho em, nhờ giữ hộ”. Cả 3 đối tượng ở Lạng Sơn đều khai nhận vừa xuống Hà Nội lúc 13h chiều cùng ngày.

Về chiếc xe Exciter, nhận thấy biển số xe có nhiều khả năng bị làm giả, đặc biệt cả số khung và số máy của xe đã bị mài nhẵn, Thượng úy CSGT Nguyễn Lưu Trung đã tiến hành xác minh. Kết quả, biển kiểm soát 29C1-018.04 được đăng ký dành cho một chiếc xe khác.

Tổ công tác đã bàn giao 4 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục đấu tranh.

Tiến Nguyên