1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Vừa được đặc xá, lại giết công an

(Dân trí) - Được đặc xá ra tù hồi đầu tháng 9, nhưng đến cuối tháng 9, Tây đã ra tay giết một người không quen biết làm công an.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Tây (23 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 29/9, nhóm Tây và nhóm anh Nguyễn Thanh Định (chiến sĩ phục vụ có thời hạn tại phòng Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Gia Lai) đi hát karaoke trên đường Nguyễn Công Trứ (TP.Pleiku). Hai nhóm vào 2 quán gần nhau, sau khi vào quán, một người bạn kể lại với Tây về chuyện mâu thuẫn trước đó với anh Định.

Khi ra về, nhóm Tây thấy nhóm của anh Định cũng vừa ra khỏi quán. Sau khi đã có men rượu, tính côn đồ của Tây nổi lên nên đã nhặt viên gạch ven đường chạy đến phang mạnh vào đầu anh Định, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Sau khi nằm viện 2 ngày, anh Định đã tử vong vì chấn thương sọ não. Còn Tây đã ra công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, trước đây Tây đã có 1 tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và bị xử phạt 5 năm tù giam. Đầu tháng 9/2013, Tây được ân xá trước thời hạn với lý do cải tạo tốt.

Thiên Thư