1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ xe khách bị ném vỡ kính: Khởi tố 8 đối tượng

(Dân trí) - Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ xe khách bị ném vỡ kính khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A khiến 1 nữ hành khách bị thương.

Ngày 28/6, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội huỷ hoại tài sản trong vụ chiếc xe khách bị ném vỡ kính trong đêm khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A khiến hành khách nữ bị thương.

Vụ xe khách bị ném vỡ kính: Khởi tố 8 đối tượng - 1
Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Mai Xuân Đức (SN 1997), Lê Ích Tần (SN 2001), Nguyễn Hải Quốc (SN 2001), Lê Đình Minh (SN 2001), đều ở xã Quảng Lưu; Lê Văn Bảo (SN 2002, ở xã Quảng Trung; Lê Công Anh (SN 2001), Nguyễn Minh Tuân (SN 1997), đều ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương và Trịnh Xuân Hải (SN 2001, ở xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 18/6, anh Bùi Văn Tài (SN 1985), ở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng là lái xe của nhà xe Quốc Tuấn chạy tuyến Hà Tĩnh-Hải Phòng đến Công an huyện Quảng Xương trình báo: Vào lúc 0h5 sáng ngày 18/6, anh Tài điều khiển xe khách giường nằm mang BKS 37B- 008.27, khi đến địa phận xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương thì bất ngờ bị nhóm đối tượng khoảng 10 người chặn đầu xe, dùng gạch đá ném vỡ kính xe, khiến 1 hành khách bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng là thủ phạm chính gây ra vụ ném vỡ kính xe ô tô của anh Tài.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Do mâu thuẫn giữa 2 nhà xe Cúc Mừng và Quốc Tuấn (đều chạy tuyến Hải Phòng - Hà Tĩnh) nên đối tượng Hồ Viết Dũng (SN 1980, ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) - là chủ quán cơm Ngọc Hiếu, ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương đã chỉ đạo đàn em chặn đường ném vỡ kính xe ô tô khách của nhà xe Quốc Tuấn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quảng Xương mở rộng điều tra.

Trần Lê