1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Vụ xả súng náo loạn TX Từ Sơn: 2 băng nhóm có lời “hẹn máu”

(Dân trí) - Theo thông tin khai thác từ một số đối tượng bị thương trong vụ xả súng tại Thị xã (TX) Từ Sơn (Bắc Ninh), 2 băng nhóm đã có lời “hẹn máu” trước đó.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân TX Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết: Theo lời khai ban đầu của một số đối tượng bị thương và liên quan đến vụ xả súng kinh hoàng tối 17/4 tại TX Từ Sơn, cả 2 nhóm này đã có mâu thuẫn từ trước và có “hẹn máu” giải quyết nhau tại khu vực siêu thị TX Từ Sơn.

Theo lời hẹn, khoảng 21h tối 17/4, các đối tượng từ Yên Phong (Bắc Ninh) và Đông Anh (Hà Nội) đã đợi sẵn tại siêu thị TX Từ Sơn nhưng chưa thấy đối thủ xuất hiện. Cả nhóm mất cảnh giác khi một chiếc xe Lexus bất ngờ đỗ xịch, một nhóm người lao xuống rút súng bắn chát chúa.

Khu vực xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.
Khu vực xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.

3 người thuộc nhóm đối đầu bị thương tại chỗ. Những người khác bỏ chạy toán loạn. Người dân gần khu vực nổ súng cho biết nhóm đối tượng đi xe Lexus còn tiếp tục truy đuổi những người bỏ chạy khiến cả thị xã bị một phen hú vía.

3 người bị thương được xác định là: Trần Văn Thi (SN 1991) ở Đông Anh - Hà Nội, Nguyễn Văn Được (SN 1995), Nguyễn Văn Thuỷ (SN 1990) đều ở Tam Đa - Yên Phong (Bắc Ninh). Hiện 1 đối tượng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, hai đối tượng còn lại bị thương nhẹ đã xuất viện.

Thông tin từ người dân địa phương cho thấy, mâu thuẫn dẫn đến vụ nổ súng truy sát có thể xuất phát từ nợ nần. Các nhóm đối tượng đều là dân “anh chị” có “số má”.

Hiện các cơ quan chức năng đang ráo riết vào cuộc điều tra truy bắt các đối tượng trong vụ nổ súng táo tợn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Đoàn Thế Cường