1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Vụ võ sư Nam Nguyên Khánh bị đánh: Không khởi tố vụ án

(Dân trí) - Công an xác định tỉ lệ thương tật của võ sư Nam Nguyên Khánh 0% nên không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TPHCM) cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích trong vụ ông Đoàn Lê Tuấn (võ sư Nam Nguyên Khánh, Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc) tố cáo ông Nguyễn Đăng Tùng (võ sư Nam Anh Kiệt) hành hung, đánh gãy răng.

Dựa trên kết quả giám định thương tật của ông Tuấn là 0% nên Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và VKSND quận 3 phê duyệt với quyết định này.

Vụ võ sư Nam Nguyên Khánh bị đánh: Không khởi tố vụ án - 1
Hình ảnh võ sư Nam Anh Kiệt xông tới đánh võ sư Nam Nguyên Khánh

Sau khi nhận được thông báo trên, ông Đoàn Lê Tuấn đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại quyến định không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận 3.

Theo đơn tố cáo của ông Tuấn, ngày 13/7, ông đang hướng dẫn võ sinh tập dưỡng sinh tại nhà (quận 3) thì một nhóm người đến yêu cầu nói chuyện, trong đó có ông Tùng.

Ông Tuấn chưa đồng ý thì nhóm người này đã xông vào hành hung, đập phá tài sản. Sự việc dừng lại khi con trai ông Tuấn hô hoán và nhóm người này bỏ đi. Toàn bộ biễn biến được nhóm người của ông Tùng quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Sau đó, một nhóm người khác đến yêu cầu ông Tuấn phải xin lỗi một võ sư của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh thì ông từ chối và bị xúc phạm nhân phẩm trên facebook. 

Bị hành hung, ông Tuấn đã làm đơn gửi đến cơ quan công an yêu cầu khởi tố hình sự ông Tùng, buộc ông Tùng bồi thường tổng cộng gần 112 triệu đồng tiền viện phí, tổn thất tinh thần, danh dự, nhân phẩm; tổn thất thu nhập; tổn thất tài sản. 

Hoàng Thuận