1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ trường Gateway: Giải mã quả bóng bay trong xe ô tô

(Dân trí) - Cáo trạng của Viện KSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã có những lý giải về quả bóng bay trên xe ô tô đưa đón học sinh trường Gateway và về chi tiết cháu Lê Hoàng L. sáng mặc áo đỏ, chiều mặc áo xám.

Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh.

Vụ trường Gateway: Giải mã quả bóng bay trong xe ô tô - 1
Bị can Doãn Quý Phiến tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo đó, hai bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, nhân viên giám sát trên xe của Công ty Ngân Hà) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh trường Gateway) bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 128, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Gateway) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 1, Điều 360, BLHS năm 2015.

Đáng chú ý, bản cáo trạng của Viện KSND quận Cầu Giấy đưa ra nhiều thông tin về những nghi vấn trong vụ án trước đó đã gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, sáng 6/8, khi cháu Lê Hoàng L. (nạn nhân trong vụ án) lên xe ô tô, tại vị trí cháu L. ngồi, trên trần xe có 1 quả bóng bay màu vàng, do cháu Nghiêm Thảo L. (SN 2008) lấy ở sân trường mang lên xe ô tô từ ngày 5/8.

Chiều 6/8, bà Quy và ông Phiến đưa các học sinh về nhà (sau khi cháu Lê Hoàng L. được phát hiện trên xe ô tô và đưa đi cấp cứu). Cháu Lê Phan T. M. (SN 2009) đã lấy quả bóng bay trên xe ô tô mang về nhà. Mẹ cháu T. M. sau đó đã xì hơi quả bóng bay này và vứt đi.

Chiều cùng ngày, khi đưa học sinh ra xe về nhà, bị can Nguyễn Bích Quy mở cửa xe, phát hiện cháu L. đang nằm dưới sàn phía sau ghế lái, mặc áo phông ngắn tay, màu xám (áo đồng phục của Gateway), quần soóc màu xanh tím than.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường và xác định: trong xe ô tô có 1 ba lô màu đỏ đen, trong ba lô có 1 chiếc áo ngắn tay, có cổ, màu đỏ, bên trên áo có ghi dòng chữ “Gateway”.

Qua giám định chiếc áo màu đỏ đó, cơ quan điều tra kết luận, trên áo có bám dính ADN của cháu Lê Hoàng L..

Tiến Nguyên