1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Vụ triệt phá đường dây làm giả giấy tờ cực lớn: Thu thêm hàng nghìn con dấu

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, đến chiều 27/1, các đơn vị nghiệp vụ đã thu giữ hơn 7.200 con dấu giả của cơ quan, tổ chức nhà nước do Nguyễn Hồng Văn cùng đồng bọn cất giấu để “sản xuất” giấy tờ giả.

Hàng ngàn con dấu giả bị cơ quan công an thu giữ
Hàng ngàn con dấu giả bị cơ quan công an thu giữ

Liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Dương, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Văn (40 tuổi), Lê Bá Tòng (45 tuổi, cùng ngụ thị xã Dĩ An), Mã Thanh Vân (37 tuổi, quê Bến Tre) và Vũ Đức Hải (40 tuổi, quê Thanh Hóa). Trong đường dây này, Nguyễn Hồng Văn được xác định là đối tượng cầm đầu.

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi mật phục, các trinh thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an thị xã Dĩ An ập vào đột kích “lò” làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức trên địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Dương – TP.HCM của Nguyễn Hồng Văn.

Ban chuyên án xác định, đây là băng nhóm chuyên hoạt động làm giả tài liệu con dấu với quy mô lớn do Văn cùng đồng bọn tổ chức chuyên nhận làm giả, cung cấp các loại văn bằng như: bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, giấy khai sinh, giấy phép lái xe… để thu lợi bất chính. Người có nhu cầu chỉ phải trả từ 200.000 đồng đến 1 triệu là có ngay một văn bằng, chứng chỉ.

Khám xét “căn cứ” của  Văn và đồng bọn tại một căn nhà ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP.HCM), cảnh sát thu giữ, 31 thùng carton chứa các phôi bằng đại học, cao đẳng, trung học và giấy phép lái xe; 7.200 con dấu ghi tên các cơ quan, các chức danh của các cán bộ các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội các tỉnh, thành, cơ quan trung ương.

Quá trình điều tra, phá án, cơ quan công an còn thu giữ 270 bằng lái xe bằng nhựa do quá trình làm giả bị lỗi màu sắc, sai thông tin nên các đối tượng giữ lại. Ngoài ra, kiểm tra nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su; 2 khẩu súng điện; 1 gậy điện, 1 gậy cao su cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan Công an, Văn cùng đồng bọn khai nhận, đường dây này hoạt động từ năm 2008 cho đến khi bị triệt phá. Văn là người mua công cụ phương tiện, nguyên liệu, các trang thiết bị để cho các đồng bọn tổ chức làm giả các loại giấy tờ, con dấu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội.

Để có “khách hàng” làm giả giấy tờ, Văn và đồng bọn tìm kiếm các đầu mối từ các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây, miền Trung. Trung bình mỗi tháng trừ chi phí Văn cùng đồng bọn thu lợi bất chính khoảng 50 triệu đồng.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên