1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vụ trại gà chết nghi do “dính” thuốc chuột: Kết luận bất ngờ

(Dân trí) - Gần nửa tháng trôi qua, trại gà 2.500 con của gia đình ông Võ Văn Bình (thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) chết sạch nghi do bị đánh thuốc chuột. Tuy nhiên, cơ quan chức năng kết luận ban đầu gà âm tính với vi khuẩn gây bệnh.

Ngày 27/2, ông Đào Văn Hùng- Phó giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn (NNPTNT) Bình Định thông tin đã có kết quả xét nghiệm mẫu từ Chi cục chăn nuôi và thú y (Sở NNPTNT Bình Định) về việc đàn gà 2.500 con của anh Võ Văn Bình (thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) chết bất thường.

Trại gà 2.500 con của hộ ông Bình chết sạch nghi do bị đánh thuốc chuột đã được cơ quan chức năng kết luận âm tính với vi khuẩn gây bệnh
Trại gà 2.500 con của hộ ông Bình chết sạch nghi do bị đánh thuốc chuột đã được cơ quan chức năng kết luận âm tính với vi khuẩn gây bệnh

“Ngay sau khi nhận thông tin trại gà chết hàng loạt, Chi cục chăn nuôi và thú y đã cho lấy 3 mẫu phủ tạng gà đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 3 mẫu đều âm tính với vi khuẩn gây bệnh. Để phòng ngừa dịch bệnh, chúng tôi tiến hành tiêu hủy theo định. Hiện nay, phía công an đang điều tra gói thuốc chuột, đây có phải là nguyên nhân hay không thì vẫn chờ kết luận từ phía công an”- ông Hùng cho hay.

Thượng tá Lê Đức Minh- Trưởng công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết: “Hiện tại, chúng tôi vẫn đang xác minh, điều tra để làm rõ nguyên nhân”.

Trong khi đó, đã gần nửa tháng trôi qua, bà Đỗ Thị Ngân Tâm (vợ ông Bình) vẫn đang mong chờ cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân. "Hiện đàn gà 2.500 con của gia đình đã chết sạch, thiệt hại trên 200 triệu đồng. Ngày 13/2, gia đình phát hiện đàn gà chết lác đác. Ngày 14/2, gia đình tá hỏa khi phát hiện gói thuốc chuột trong chuồng. Nghi ngờ có người xấu chuốc thuốc chuột nên báo cơ quan chức năng. Sau đó, công an huyện, xã về làm việc lấy lời khai thu gói thuốc chuột. Cán bộ thú y tỉnh cũng về mổ gà để tìm nguyên nhân, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả”- bà Tâm lo lắng.

Cũng theo bà Tâm, gần đây gia đình bà có xích mích với một vài hàng xóm. Tuy nhiên, bà không biết đâu là động cơ nên mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân gà chết để yên tâm làm ăn.
Cũng theo bà Tâm, gần đây gia đình bà có xích mích với một vài hàng xóm. Tuy nhiên, bà không biết đâu là động cơ nên mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân gà chết để yên tâm làm ăn.

Doãn Công