1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ thi thể trong khối bê tông: Truy tìm nghi can thứ 5 đang bỏ trốn

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định có 5 người phụ nữ thuê căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng, 2 người đàn ông bị sát hại, phi tang xác trong thùng bê tông. Hiện 4 nghi can đã bị tạm giữ, 1 người đang bỏ trốn. Công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, đồ nấu ăn trên chiếc ô tô của nhóm phụ nữ.

Vụ thi thể trong khối bê tông: Truy tìm nghi can thứ 5 đang bỏ trốn - 1
Lực lượng chức năng phá bồn nước bị đổ bê tông để đưa thi thể nạn nhân thứ nhất ra ngoài.

Chiều 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về việc bắt 4 người liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang xác ở một căn nhà thuộc ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Những người đang bị Công an tạm giữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cả hai cùng thường trú tại một địa chỉ ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang).

Vụ thi thể trong khối bê tông: Truy tìm nghi can thứ 5 đang bỏ trốn - 2
Ba người phụ nữ tên Phạm Thị Thiên Hà, Lê Phú Hạnh, Trịnh Thị Hồng Hoa bị tạm giữ vào rạng sáng 18/5 phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định còn một người trong nhóm đối tượng trên hiện đang bỏ trốn. Bước đầu, nhóm nghi can khai nhận, hơn 1 tháng trước đã thuê và lưu trú tại căn nhà phát hiện 2 tử thi giấu trong bồn nước và thùng phuy đổ đầy bê tông.

Sau khi rời khỏi căn nhà phát hiện tử thi, nhóm 5 người này lưu trú tại một khách sạn trong khu dân cư Tiamo (phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một). Tuy nhiên 1 người đã bỏ đi trước khi công an ập đến áp giải cả nhóm về trụ sở. Nguyên nhân người này rời đi được các đối tượng khai báo là do người này không chịu được cực khổ khi đi chung nhóm.

Vụ thi thể trong khối bê tông: Truy tìm nghi can thứ 5 đang bỏ trốn - 3

Nhóm phụ nữ cùng chiếc xe phương tiện bị tạm giữ vào rạng sáng 18/5 tại cổng khu dân cư Tiamo.

Trong chiều 18/5, lực lượng Công an Bình Dương hoàn tất việc khám xét căn nhà trên đường D2 trong KCN Bàu Bàng (ấp Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng). Đây được xác định là nơi nhóm nghi can đã ở trước khi chuyển đến thuê căn nhà ở thuộc ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, nơi phát hiện 2 thi thể bị giấu trong 2 khối bê tông. Công an đã thu được nhiều tài liệu và dấu vết liên quan.

Vụ thi thể trong khối bê tông: Truy tìm nghi can thứ 5 đang bỏ trốn - 4

Căn nhà thứ 2 là nơi nhóm nghi can ở trước khi đến thuê căn nhà phát hiện 2 thi thể.

Vụ thi thể trong khối bê tông: Truy tìm nghi can thứ 5 đang bỏ trốn - 5
Bà Trịnh Thị Hồng Hoa ngồi chứng kiến lực lượng chức năng khám xét chiếc xe ô tô 7 chỗ.

Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét chiếc ô tô 7 chỗ mà nhóm nghi can sử dụng làm phương tiện. Theo đó, cảnh sát thu giữ một lượng lớn tiền mặt, nhiều đồ dùng, dụng cụ nấu ăn. Nhìn vào trong chiếc xe ô tô 7 chỗ giống như một căn phòng “dã chiến” lưu động, với đầy đủ đồ dùng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Riêng căn phòng thuê tại khách sạn trước thời điểm nhóm nghi can bị tạm giữ, hiện đang được phong toả chờ khám nghiệm. Trước đó tại đây, lực lượng công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến đến giáo phái không được công nhận.

Vụ thi thể trong khối bê tông: Truy tìm nghi can thứ 5 đang bỏ trốn - 6

Khám xét chiếc ô tô 7 chỗ, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, nhiều đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ nấu ăn.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án mạng. Thi thể cả 2 nạn nhân đều có nhiều vết đâm và siết cổ trước khi bị đổ bê tông phi tang. Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi sát hại 2 người đàn ông rồi phi tang xác. Nguyên nhân ban đầu các đối tượng khai nhận là do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt.

Cơ quan CSĐT bước đầu xác định được danh tính hai nạn nhân bị sát hại, giấu xác trong bồn nước và thùng phuy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang thu thập hồ sơ về nhân thân lai lịch các nạn nhân này, để có kết luận chính xác nhất.

Phá bồn nước bị đổ bê tông đưa thi thể bị giấu bên trong ra ngoài
Vụ thi thể trong khối bê tông: Truy tìm nghi can thứ 5 đang bỏ trốn - 7
Căn nhà phát hiện 2 tử thi bị giấu trong 2 thùng bê tông.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 15/5, trong lúc dọn dẹp căn nhà vừa thuê ở ấp 5, một người đàn ông thấy trong nhà có chiếc bồn nhựa (dùng đựng nước đặt trên nóc nhà) đổ đầy bê tông để giữa phòng ngủ và một thùng nhựa hình trụ cũng bị đổ bê tông, do thùng hình trụ dễ di chuyển nên chủ nhà lăn ra bỏ ở bãi cỏ bên hông nhà.

Còn bồn nước màu xanh khá nặng nên người đàn ông này phải đập bê tông để tiện di chuyển, khi vài mảnh bê tông vỡ ra thì anh này kinh hoàng phát hiện một bộ phận giống như phần thi thể của người kèm theo mùi hôi thối nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Vụ thi thể trong khối bê tông: Truy tìm nghi can thứ 5 đang bỏ trốn - 8
Sau khi đập lớp bê tông trong bồn chứa nước, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể.
Vụ thi thể trong khối bê tông: Truy tìm nghi can thứ 5 đang bỏ trốn - 9
Nạn nhân thứ 2 bị giấu trong thùng nhựa hình trụ đổ đầy bê tông, bên ngoài hặt xốp và phủ silicon.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra thì tiếp tục phát hiện 1 thi thể nam giới khác bị giấu trong thùng phuy nhựa bỏ ở bên hông nhà.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy 2 nạn nhân nam giới, cả hai tử thi từ 30 – 35 tuổi.

Trung Kiên