1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Vụ thầy trụ trì chùa bị chém trọng thương: Do bệnh tâm thần của nghi can tái phát

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí cùng một số báo đưa tin về một người đàn ông nghi tâm thần vào chùa chém trọng thương thầy trụ trì, ngày 14/4, Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam lên tiếng về vụ việc.

Theo Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, vào lúc 18h ngày 12/4/2019, gia đình dẫn anh Huỳnh Thanh Ph. (35 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, bị bệnh tâm thần nặng) đến chùa Bình Bửu ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam để nhờ thầy Hạnh Thông, trụ trì chùa hướng dẫn điều trị bệnh tâm thần cho anh Ph.

Một người tâm thần chém trụ trì chùa trọng thương

Bình Bửu ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành

Sau đó bất ngờ, căn bệnh tâm thần tái phát nặng, anh Ph. lấy một con dao từ cốp xe máy ra chạy “chém” lung tung, không may trúng đầu thầy trụ trì. Thầy trụ trì bị thương nhẹ phải đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe thầy trụ trì ổn định đã được xuất viện về lại chùa.

Theo Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, chùa Bình Bửu, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do thầy Hạnh Thông làm trụ trì, ngoài những công tác Phật sự tại chùa, hằng ngày các Phật tử, bà con gần xa thường xuyên đến chùa để nhờ thầy trụ trì hướng dẫn cách điều trị bệnh tâm thần, trẻ em khóc đêm… khi có nhu cầu.

Sáng 14/4, Công an huyện Núi Thành cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

C.Bính

Vụ thầy trụ trì chùa bị chém trọng thương: Do bệnh tâm thần của nghi can tái phát - 2