1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Vụ thầy giáo tạt axit 4 cán bộ, giáo viên: Các nạn nhân đã bình phục

(Dân trí) - Ngày 13/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Văn Thống, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, các thầy cô giáo bị đồng nghiệp tạt axit vào người hôm 21/3 đã xuất viện, sức khoẻ bình phục tốt.

Theo ông Thống, sau hơn 1 tháng điều trị, 4 thầy cô bị thầy Phạm Minh Tiến – giáo viên dạy tiếng Anh trường THCS Tân Phú (huyện Thanh Bình) tạt axit đã xuất viện, sức khoẻ bình phục tốt.
 
Thị lực của thầy Nguyễn Văn Chiến (hiệu trưởng) và cô Nguyễn Thị Minh Trang (giáo viên Trường THCS Thanh Bình) tuy bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong vụ việc nhưng sau thời gian điều trị cũng đã bình phục hoàn toàn và trở lại công tác, giảng dạy.

Vụ thầy giáo tạt axit 4 cán bộ, giáo viên: Các nạn nhân đã bình phục

Sau hơn 1 tháng điều trị, 4 thầy cô bị đồng nghiệp tạt axit vào người đã xuất viện và sức khoẻ bình phục tốt (Ảnh: Vân Sơn)

Ngoài ra, ông Thống cũng cho biết thêm, đến nay Sở chưa nhận được thông tin bãi nại của các nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật, khi có kết quả sẽ làm căn cứ hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS xem xét truy tố thầy giáo Tiên theo quy định pháp luật.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, giáo viên Lê Trí Tiến - dạy môn hóa của THCS Thanh Bình (người bán axit cho thầy Tiến) đã được cơ quan điều tra triệu tập thẩm vấn để làm rõ động cơ bán hóa chất cho Tiên.
 
Bước đầu giáo viên này thừa nhận đó là axít pha loãng, dùng trong công tác giảng dạy và khi bán cho thầy Tiên vì mục đích diệt mối trong nhà chứ không biết việc thầy Tiên dùng để gây án.

Nguyễn Hành