1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ thanh niên bị đánh chết tại bệnh viện: Bắt giữ thêm 3 đối tượng

(Dân trí) - Sau khi va chạm giao thông, anh Diên đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và chờ thanh toán viện phí. Lúc này xuất hiện 1 nhóm thanh niên lạ mặt tự xưng là người nhà nạn nhân đã xông vào đánh chết anh Diên ngay tại khu cấp cứu bệnh viện.

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Thành Lợi (19 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) về tội “giết người”, Lê Hồng Cường (32 tuổi) và Lê Văn Thức (24 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) về tội “gây rối trật tự công cộng”. Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, ngày 27/6/2013, đối tượng Lê Văn Quỳnh (28 tuổi, quê Sóc Trăng) đã bị khởi tố, tạm giam về tội “giết người”.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 23/6/2013, anh Nguyễn Hữu Diên (22 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú quận Bình Tân) điều khiển xe máy hiệu Sirius biển kiểm soát BKS 59L1 – 602.25 chở hai người bạn lưu thông trên đường số 6B (Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Khu cấp cứu Bệnh viện Triều An nơi anh Diên bị đánh chết
Khu cấp cứu Bệnh viện Triều An nơi anh Diên bị đánh chết

Trong lúc anh Diên đang lưu thông trên đường, bất chợt bé Lý Minh Tâm (3 tuổi, quê Sóc Trăng, trú phường Tân Tạo A, con chị Nguyễn Thị Quyển) từ trong vỉa hè chạy ra bị anh Diên đụng phải. Ngay sau khi xảy ra sự cố, anh Diên đã chở bé Tâm đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An (quận Bình Tân). Sau khi khám, các bác sĩ kết luận bé Tâm chỉ bị trầy xước nhẹ nên anh Diên ra ngoài chờ nộp tiền viện phí.

Trong lúc anh đang ngồi trước bồn hoa của bệnh viện để chờ đóng viện phí thì Quỳnh, Lợi đến hỏi “Ai đã gây tai nạn cho cháu tao?” rồi xông vào đánh anh Diên khiến anh gục tại chỗ. Sau đó, anh Diên được các bác sĩ Bệnh viện Triều An chuyển thẳng lên thẳng Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau đó các đối tượng đã ra đầu thú.

Đình Thảo